Thêm một đường dây ma túy lớn bị xóa sổ

Thứ Tư, 05/11/2014, 19:33
Qua kiểm tra túi xách của Minh, cơ quan Công an thu giữ gần 2kg ma túy đá, gần 1kg katemin và 10.000 viên thuốc lắc với trọng lượng gần 2,6kg.

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng Trần Chánh Tâm (27 tuổi; quê quán Cà Mau; chỗ ở P.16,Q.8) và Kiều Đức Minh (22 tuổi; ngụ P.10,Q.10) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra trước đầu, trước khi bị bắt giữ, Tâm cùng người làm công cho mình là Minh thường xuyên đi từ TP.HCM đến các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng để mua ma túy đá, ketamin và thuốc lắc. Sau khi mua xong Tâm đi máy bay về trước còn Minh bỏ ma túy vào túi xách và đi tàu hỏa vào sau.

Từ trái sang: Tâm, Minh và chiếc xe ô tô dùng để đi giao ma túy

 Cuối tháng 10/2014, Minh đi từ Hà Nội bằng tàu hỏa vào tới ga Sài Gòn thì bị các trinh sát thuộc thuộc Cục C47 (Bộ công an) và Phòng PC47 (Công an TP.HCM) mời về trụ sở Công an P.9, Q.3 để làm việc. Tại đây, qua kiểm tra túi xách của Minh, cơ quan Công an thu giữ gần 2kg ma túy đá, gần 1kg katemin và 10.000 viên thuốc lắc với trọng lượng gần 2,6kg. Từ lời khai của Minh, lực lượng phối hợp tiến hành bắt, khám xét nơi ở của Tâm tại chung cư Carina nằm trên địa bàn P.16,Q.8.  Khi thấy lực lượng Công an, từ căn hộ ở tầng 17, Tâm ném qua cửa sổ nhiều túi nylon hòng phi tang vật chứng nhưng  đã bị cơ quan Công an kịp thời thu giữ gồm: 45gr ma túy đá, 2,18kg chất phức tạp, 204,5 triệu đồng, 5 ĐTDĐ cùng một số giấy tờ có liên quan đến hoạt động mua bán ma túy.

Tâm khai, y mua số lượng ma túy nói trên của một đối tượng không rõ lai lịch ở Bãi Cháy, Quảng Ninh và thuê Minh vận chuyển về TP.HCM, sau đó dùng ô tô để mang ma túy bán lại cho các đối tượng trên địa bàn TP.HCM. Giá ma túy đá mà Tâm mua là 350 triệu đồng/kg, bán ra 700 triệu đồng/kg; 1kg katemin mua vào 80 triệu đồng, bán ra 200 triệu đồng; thuốc lắc mua vào 85.000 đồng/viên, bán ra 120.000 đồng/viên

L.T.Phương
.
.
.