Thêm hai nghi can trong vụ truy sát chủ quán cà phê ra đầu thú

Chủ Nhật, 11/10/2015, 07:15
Chiều 10/10, hai nghi can còn lại có liên quan đến vụ truy sát chủ quán cà phê Khởi Nguyên, ở 118 Nguyễn Duy Hiệu, tổ 6, khóm Đông Nam, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã ra đầu thú. Đó là Lê Hoàng Chương, 26 tuổi và Nguyễn Phú Quý, 21 tuổi - cùng trú ở TP Nha Trang.
>> Nửa đêm bị đánh hội đồng, chủ quán cafe tử vong

Trước đó vào khoảng 0h30 sáng 9/10, trong lúc anh Huỳnh Thanh Chương Toàn, 36 tuổi, trú ở 12A Mai An Tiêm, phường Vĩnh Phước cùng vợ là Huỳnh Ý Nhi, 33 tuổi, trú ở thị xã Ninh Hòa đang ngồi tại quán cà phê Khởi Nguyên, thì một nhóm thanh niên ập đến vung tay mã tấu, dao tự tạo, chém tới tấp. Anh Toàn tử vong, còn chị Nhi bị thương nặng do bị chém nhiều nhát ở vùng mặt, đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 

Bùi Lê Huy Sơn và Ngô Vũ Hoàng Thắng.

Ngay trong đêm, Công an TP Nha Trang đã vây bắt nghi can thứ nhất là Bùi Lê Huy Sơn, 32 tuổi. Đến tối cùng ngày, nghi can thứ hai là Ngô Vũ Hoàng Thắng, 18 tuổi, cũng đã ra đầu thú. Cả hai đều trú ở TP Nha Trang.

Bước đầu Sơn và Thắng khai nhận trong cuộc nhậu tối 8/10, Chương nói Toàn nợ tiền cá độ bóng đá từ lâu nhưng không trả. Cả nhóm gồm Chương, Sơn, Thắng, Quý mang hung khí lên xe máy chạy đến quán cà phê Khởi Nguyên. Sau vài câu dằn mặt, nhóm đối tượng rút mã tấu, dao tự tạo chém anh Toàn tới tấp, chị Nhi cũng bị chém khi lao vào can ngăn. 

Sau khi chạy một đoạn khoảng 100m về hướng đường Điện Biên Phủ, anh Toàn gục ngã bên lề đường và tử vong. Ngoại trừ Bùi Lê Huy Sơn bị bắt khẩn cấp về hành vi giết người, ba đối tượng còn lại đang bị tạm giữ hình sự để khởi tố cùng tội danh với Sơn.

Hữu Toàn
.
.
.