Thêm hai nghi can trong nhóm sát hại Giám đốc ra đầu thú

Chủ Nhật, 14/02/2016, 21:24
Liên quan đến vụ sát hại anh Lê Thanh Vũ, 34 tuổi, trú ở phường Phương Sài, TP Nha Trang trên đường Lý Tự Trọng, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang rạng sáng ngày 5-2, ngày 14-2 đã có thêm 2 nghi can đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đầu thú.


Đó là Nguyễn Thế Tiến, 24 tuổi và Nguyễn Kim Huy, 27 tuổi – cùng trú ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Cả hai đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ vai trò, hành vi phạm tội.

Như Báo CAND đã đưa tin, rạng sáng ngày 4-2, anh Lê Thanh Vũ – Giám đốc một doanh nghiệp dịch vụ quảng cáo điều khiển xe ô tô du lịch trên đường Tô Hiến Thành, TP Nha Trang, thì một nhóm thanh niên đi xe máy dàn hàng ngang phía trước cản trở giao thông.

Anh Vũ liên tục bấm còi xin đường và điều khiển xe ô tô ép sát những xe máy nêu trên để vượt lên phía trước, nhưng đã bị nhóm thanh niên đi xe máy đuổi theo đến đường Lý Tự Trọng, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, rồi dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính ô tô.

Một người trong số họ đã sử dụng dao bấm đâm vào vùng ngực anh Vũ, khiến nạn nhân tử vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã truy tìm được nhóm hung thủ sát hại anh Lê Thanh Vũ.

Trương Minh Hùng – nghi can trực tiếp cầm dao bấm sát hại anh Lê Thanh Vũ. Ảnh : Kh.Nguyễn.

Đến trưa 11-2 đã có 4 đối tượng đầu tiên bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người. Đó là Trương Minh Hùng, 26 tuổi; Trần Trọng Khải, 17 tuổi – trú ở phường Phước Tân, TP Nha Trang; Nguyễn Thanh Huy, 25 tuổi, trú ở xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang và và Nguyễn Thị Hồng, 24 tuổi, trú ở Phú Yên. Trong số đó, Trương Minh Hùng là đối tượng trực tiếp cầm dao sát hại anh Lê Thanh Vũ.

Hữu Toàn
.
.
.