Thêm 6 nghi phạm trong đường dây thầu đề Cần Thơ ra đầu thú

Thứ Ba, 13/09/2016, 21:21
Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định có tổng cộng 20 đối tượng liên quan đến đường dây thầu đề này. Đây là đường dây thầu đề lớn nhất Cần Thơ đã bị triệt phá, sau các đường dây đã bóc gỡ tại Cờ Đỏ, Ninh Kiều…

Chiều 13-9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ cho biết, liên quan đến đường dây thầu đề do Lê Thành Phúc (40 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh) cầm đầu tổ chức tại Vĩnh Thạnh đã có thêm 6 nghi phạm ra đầu thú.

Các nghi phạm, gồm: Nguyễn Văn Thư (55 tuổi); Lê Thị Cà Tím (42 tuổi); Đoàn Thúy Kiều (24 tuổi); Nguyễn Tấn Tài (28 tuổi); Nguyễn Thị Tuyết (52 tuổi) và Phan Bảo Hoàng (29 tuổi). Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận tổ chức ghi đề cho Lê Thành Phúc để hưởng hoa hồng trong nhiều tháng qua. Tiền ghi phơi đề hàng ngày của mỗi đối tượng từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng.   

Cà Tím, Kiều và Thư - 3 trong 6 nghi phạm ra đầu thú.
Kẻ cầm đầu Lê Thành Phúc.
Tang vật thu giữ.

Trước đó, ngày 9-9, Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã trực tiếp chỉ đạo hơn 130 lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát đường thủy và Công an địa phương đồng loạt đột kích vào 15 điểm ghi đề tại huyện Vĩnh Thạnh, bắt quả tang Lê Thành Phúc cùng 13 nghi phạm khác đang có hành vi ghi số đề. Tại hiện trường, lực lượng đã phát hiện và thu giữ gần 600 triệu đồng tiền mặt, 60 phơi đề với số tiền khoảng 300 triệu đồng cùng nhiều tang vật, phương tiện mua bán số đề.

Qua điều tra, đường dây này do Lê Thành Phúc cầm đầu, tổ chức các tụ điểm nằm rải rác tại các xã Thạnh Quới, Thạnh Tiến và thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh). Ngoài việc tổ chức cho các “tay em”, Phúc còn thuê Đỗ Ngọc Tính (36 tuổi) - Trạm phó Trạm quản lý đường thủy nội địa Thạnh An để cộng phơi đề và trả tiền công mỗi tháng 3 triệu đồng. 

Phan Tại - Văn Vĩnh
.
.
.