Thấy quản lý khách sạn đeo nhiều vàng, về quê sắm phương tiện để cướp

Thứ Tư, 25/11/2015, 19:47
Phát hiện chị T.T.T.H. (24 tuổi, quản lý khách sạn) có đeo nhiều vàng bạc trên người nên hai đối tượng nảy ý định cướp.


Ngày 25-11, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt được ba đối tượng trong hai vụ cướp xảy ra trên địa bàn huyện.

Ngày 21-11, Trần Văn Quang (18 tuổi) và Nguyễn Thanh Hùng (tự Hùng ca, 21 tuổi, quê Sóc Trăng) đi xe đò lên TP Hồ Chí Minh thuê phòng ở một khách sạn trên đường Phạm Văn Hai, Bình Chánh.

Ba đối tượng tại CQĐT.

Phát hiện chị T.T.T.H. (24 tuổi, quản lý khách sạn) có đeo nhiều vàng bạc trên người nên hai đối tượng nảy ý định cướp. Để thực hiện hành vi của mình hai đối tượng quay về Sóc Trăng mua roi điện, dao, khẩu trang, găng tay và 7h ngày 23-11, hai đối tượng quay lại khách sạn trên thuê phòng.

Khoảng 10h, hai đối tượng gọi điện báo chị H. máy lạnh trong phòng bị hư, yêu cầu chị H. lên kiểm tra. Chị H. vừa vào phòng thì Hùng dùng roi điện chích vào người chị H., Quang bịt miệng chị H. rồi cả hai lột toàn bộ nữ trang của chị H. Chị H. vùng vẫy và thoát được hai đối tượng chạy ra ngoài truy hô. Bị động hai đối tượng tháo chạy ra ngoài thì bị tổ tuần tra của Công an xã Phạm Văn Hai phát hiện bắt giữ.

M.Đức
.
.
.