Thành sát thủ khi đi ăn khao trúng đề

Chủ Nhật, 03/04/2011, 10:11
Sau khi hát "mừng trúng đề", cả nhóm của Chính ra về và xảy ra cự cãi với nhóm của anh Trần Bá Vang vì tranh nhau lối đi. Chính, Phước, Điều đã dùng gạch, đá nhặt ở ven đường đánh anh Vang chết tại chỗ.

Công an TP Đông Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị bắt khẩn cấp 3 đối tượng gây án mạng trên địa bàn phường Đông Lương, Đông Hà.

Lúc 21h ngày 1/4, ba đối tượng gồm Võ Trần Chính (còn gọi Cu em), Nguyễn Văn Phước (Tọng) và Nguyễn Lương Điều (cùng 22 tuổi, trú phường Đông Lương) cùng 5 người khác tổ chức hát karaoke tại quán kinh doanh karaoke số 506 Lê Duẩn, phường Đông Lương để mừng việc một người trong nhóm vừa trúng… số đề.

Chính, Điều, Phước (từ trái sang) tại cơ quan điều tra.

Sau khi hát hơn 1 giờ, cả nhóm ra về và đã xảy ra cự cãi với nhóm của anh Trần Bá Vang (38 tuổi, trú Đông Lương) vì tranh nhau lối đi. Chính, Phước, Điều đã dùng gạch, đá nhặt ở ven đường đánh anh Vang chết tại chỗ

Thanh Bình
.
.
.