Thanh niên nghi ngáo đá chém chết 2 người tại Bến Tre

Thứ Ba, 02/08/2016, 12:06
Bị ngăn cản tình cảm, trong cơn ngáo đá một thanh niên ở Bến Tre đã cầm dao truy sát, chém chết 2 người.

Vụ án mạng xảy ra vào chiều qua (1-8), tại ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre). Nghi phạm được xác định là Nguyễn Phú Đức (30 tuổi, ngụ ấp Sơn Phụng, xã Sơn Định). Điều tra ban đầu, Phú có quan hệ tình cảm với con gái của bà Nguyễn Thi Vậy (67 tuổi). Chuyện tình cảm của Đức, nhiều lần bị gia đình bạn gái ngăn cấm.

Chiều 1-8, Đức cầm dao đến nhà mẹ ruột của bạn gái. Nhìn thấy Đức cầm dao đến nhà và gọi tên mình, cô gái bỏ sang nhà láng giềng lánh giềng lánh nạn và gọi điện thoại cho cha ruột biết để tránh mặt.

Nghi phạm bị bắt giữ. 

Nhiều người nhìn thấy Đức vào nhà của bà Vậy. Sau đó, thanh niên này ra ngoài và đi về phía căn chòi ngoài vườn của gia đình bạn gái. Trên đường đi, Đức vào nhà và chém chết ông Lê Văn Trừ (81 tuổi), hàng xóm cách nhà bà Vậy khoảng 300m.

Hiện trường nơi ông Trừ được phát hiện tử vong.

Người dân phát hiện tri hô, báo Công an khống chế bắt giữ nghi phạm và tước hung khí trên tay. Khi vào nhà bà Vậy kiểm tra, ai nấy hoảng hồn phát hiện nạn nhân gục chết bên nhà bếp, với nhiều vết thương trên người.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường nơi và Vậy tử vong.

Qua điều tra, Đức là đối tượng nghiện ma túy, có hồ sơ quản lý của địa phương. Vụ việc đang được cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ. 

Văn Vĩnh - Xuân Bình
.
.
.