Thanh niên hai lần vào tù vì "yêu" trẻ con

Thứ Ba, 16/05/2017, 15:50

Học hết lớp 6 thì bỏ học, Thi sống cuộc sống tự do. Thích mặt trái của mạng xã hội và thiếu sự quan tâm của gia đình nên mới 27 tuổi, Thi đã hai lần phải vào tù vì yêu sớm


Ngày 16-5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Quốc Thi (27 tuổi, trú tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội) bị truy tố về tội hiếp dâm trẻ em. 

Trước đó, năm 2012, Thi cũng đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 9 năm tù về tội danh này. Sau đó Thi được đặc xá và ra tù cuối tháng 8- 2015. Ra tù chưa được bao lâu, Thi tiếp tục tái phạm tội với mức độ nguy hiểm hơn.

Do không có nghề nghiệp ổn định, Thi thường xuyên lên mạng xã hội để làm quen với các bạn trên facebook để tán tỉnh. Khoảng đầu tháng 4-2016, qua mạng xã hội facebook, Thi quen biết và nảy sinh tình cảm với cháu Thanh (14 tuổi, trú tại quận Long Biên). 

Sau thời gian ngắn kết bạn trên mạng, Thi rủ cháu Thanh đi chơi để tình cảm thêm gắn bó. Cháu Thanh tin tưởng Thi nên nhận lời và trốn gia đình đi chơi với bạn trai mới quen. Tối 12-6-2016, Thi đi xe máy đón cháu Thanh đi chơi. Trong lúc nói chuyện, Thi thấy cháu Thanh nói chuyện ngây thơ và tin tưởng hoàn toàn những điều mình nói nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chu.

Bị cáo Thi tại phiên xử ngày 16-5.

Khoảng 21h30 phút cùng ngày, Thi rủ cháu Thanh vào một nhà nghỉ ở phường Bồ Đề, quận Long Biên thuê phòng để “tâm sự”. Trong lúc nói chuyện, Thi dụ dỗ cháu Thanh cho quan hệ tình dục. Cháu Thanh nghe theo mọi lời dụ dỗ của Thi và trong lần đầu đi chơi cùng bạn trai mới quen, Thanh đã hai lần bị Thi lợi dụng để quan hệ tình dục. 

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Thi thanh toán tiền thuê phòng rồi chở cháu Thanh về nhà. Trên đường đi, lo sợ cháu Thanh mang thai nên Thi rẽ vào hiệu thuốc tư nhân mua thuốc tránh thai khẩn cấp và bảo cháu Thanh uống. Thấy con về muộn, bố cháu Thanh tra hỏi thì biết sự việc trên. 

Nhận được đơn trình báo của gia đình bị hại, cơ quan Công an tiến hành điều tra và Thi bị bắt hơn hai tháng sau đó. Quá trình điều tra, gia đình giúp Thi khắc phục một phần hậu quả bằng việc bồi thường dân sự cho gia đình bị hại. Tại phiên xử, Thi thừa nhận hành vi phạm tội như trên và đề nghị HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm sửa chữa sai lầm.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thi 13 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em, quy định tại khoản 4, Điều 112-BLHS. 

Nguyễn Hưng
.
.
.