Thành lập công ty để thu tiền “phế” của người bán hàng rong

Thứ Sáu, 26/01/2018, 11:17
Các đối tượng núp bóng doanh nghiệp, lợi dụng hoạt động trông giữ xe, thu tiền "phế" của người bán hàng rong, hàng nước tại chung cư. Bước đầu làm rõ tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt là 123 triệu đồng. 



Ngày 26-1, tin cho biết, hồi 18h45', ngày 22-1, tại chung cư HH Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Công an quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội) đã bắt 4 đối tượng cưỡng đoạt tài sản gồm: Quách Ngọc Linh, 31 tuổi, Nguyễn Khắc Đàn, 37 tuổi, Nguyễn Văn Dũng, 27 tuổi và Bùi Đức Tuấn, 29 tuổi, cả bốn đối tượng đều trú huyện Lương Sơn, Hòa Bình.

Các đối tượng núp bóng doanh nghiệp dưới hình thức thành lập công ty, lợi dụng hoạt động trông giữ xe, thu tiền "phế" của người bán hàng rong, hàng nước tại chung cư HH.

Bước đầu làm rõ tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt là 123 triệu đồng.

Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Hiệp Bình
.
.
.