Thanh Hóa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn cờ bạc

Thứ Tư, 16/02/2011, 14:30
Không khí đón xuân, vui Tết đã đi qua nhưng nhiều đối tượng cờ bạc vẫn lợi dụng việc tổ chức các lễ hội, du xuân để rủ nhau đánh bạc gây bất bình dư luận xã hội, ảnh hưởng không tốt đến lối sống văn hoá lành mạnh và ANTT trên địa bàn tỉnh…

Theo thống kê của Công an các huyện, thị xã, thành phố: Dịp sau Tết Nguyên đán, tệ nạn cờ bạc thường "bùng phát" và lan nhanh tại các cơ quan, công sở, khu dân cư và đặc biệt là các vùng nông thôn.

Điển hình như huyện Thiệu Hoá (Thanh Hóa), chỉ tính từ ngày mùng 1 Tết đến nay, các đơn vị Công an từ huyện đến cơ sở đã phát hiện, bắt quả tang hàng chục vụ đánh bạc với gần 50 đối tượng. Trên các đường phố và ở các bến xe buýt, người ta vẫn thấy cảnh đám "cửu vạn" trong lúc ngồi chờ khách đã quây nhau lại chơi bài ăn tiền mang tính "cò con" làm mất mĩ quan đường phố.

Tại các khu vực diễn ra lễ hội, những kẻ "cờ gian, bạc lận" có cơ hội tung mọi mánh khoé để trục lợi. Những hình thức "vui chơi có thưởng" mọc ra khắp nơi như cua bầu, quay số trúng thưởng, thẻ cào… đều ít nhiều mang tính lừa đảo, nhằm móc túi những kẻ dại dột, hám tiền. Có những du khách chỉ vì một chút hám tiền, mất cảnh giác đã bị bọn lừa đảo ẵm trọn số tiền trong túi.

Thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, cấp uỷ - chính quyền các địa phương đã và đang tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ và quần chúng nhân dân hiểu rõ về tác hại của tệ nạn cờ bạc và tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn tệ nạn cờ bạc. Nhiều địa phương đã gắn việc tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc với các phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư hoặc các phong trào phát triển văn hoá xã hội của địa phương. Điển hình như huyện Thiệu Hoá đã gắn việc tuyên truyền đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn cờ bạc với cuộc vận động xây dựng "Khu dân cư an toàn về ANTT"; thành phố Thanh Hoá đẩy mạnh công tác tuyên truyền đấu tranh với tội phạm và tệ nạn cờ bạc với việc "Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện"...

Với chức năng là đơn vị chủ công, nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc. Thời gian qua, Giám đốc Công an tỉnh đã có nhiều kế hoạch công tác chuyên sâu, chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh tập trung rà soát, lên danh sách, nắm chắc quy luật hoạt động của các đối tượng, ổ nhóm cờ bạc để lập án đấu tranh.

Trong dịp sau Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, các đơn vị Công an trong tỉnh đã đồng loạt ra quân phát hiện, bắt giữ trên 30 vụ, hơn 100 đối tượng đánh bạc. Điển hình là Công an huyện Thiệu Hoá đã liên tục phát hiện, bắt giữ 7 vụ, 40 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 40 triệu đồng, truy tố gần 20 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc...             

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thiệu Hoá vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 12 đối tượng gồm: Lê Văn Thành, 38 tuổi; Dương Văn Chí, 38 tuổi; Lê Văn Sỹ, 43 tuổi; Đoàn Văn Hùng, 23 tuổi; Kim Duy Tuân, 42 tuổi; Đoàn Văn Tuấn, 22 tuổi; Dương Trọng Bình, 43 tuổi; Dương Ngọc Hội, 31 tuổi; Nguyễn Viết Bảy, 22 tuổi; Nguyễn Văn Chung, 28 tuổi; Dương Đình Cường, 41 tuổi; Dương Khắc Tính, 38 tuổi, đều ở xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hoá và Dương Văn Tuấn, 40 tuổi, ở phường Nam Ngạn, TP Thanh Hoá về hành vi đánh bạc...

Trước đó, ngày 9/2, Công an huyện Thiệu Hoá đã bắt quả tang các đối tượng trên cùng một số đối tượng khác đang đánh bạc tại nhà Dương Đình Châu, 24 tuổi, ở thôn 9, xã Thiệu Dương, thu giữ gần 19 triệu đồng và các vật chứng có liên quan đến việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Hiện nay, đối tượng Dương Đình Châu đã bỏ trốn. Công an huyện Thiệu Hoá đang tiếp tục truy bắt và điều tra, làm rõ vụ án.

T.Thanh

Thái Thanh
.
.
.