Thăm người quen, kẻ trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt giữ

Thứ Sáu, 01/07/2016, 11:42
Đối tượng đến Bình Dương thuê nhà trọ ở xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) lẩn trốn. Được một thời gian, đối tượng tiếp tục quay lại TP Hồ Chí Minh thuê nhà trọ ở cùng bạn gái...

Ngày 1-7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương (PC52) đã bắt giữ Trần Minh Trương (tự “Mon”, 25 tuổi, ngụ Ninh Thuận). Đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm do liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào trung tuần tháng 1-2016.

Đối tượng Trương.

Theo tài liệu điều tra, Trương cùng đồng bọn tại thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đã dùng hung khí đâm, chém anh Châu Hoàng Vinh (25 tuổi, ngụ TP Phan Rang –Tháp Chàm, Ninh Thuận) khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn nhưng lần lượt bị Công an tỉnh Ninh Thuận bắt giữ, riêng Trương bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Đối tượng đến Bình Dương thuê nhà trọ ở xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) lẩn trốn. Được một thời gian, đối tượng tiếp tục quay lại TP Hồ Chí Minh thuê nhà trọ ở cùng bạn gái. Khi Trương về Bình Mỹ (Bình Dương) thăm người quen thì bị các trinh sát phát hiện, bắt giữ.

Đ.Mừng
.
.
.