Tên cướp 1,2 tỷ đồng đã bị bắt sau 6 năm lẩn trốn

Thứ Năm, 28/04/2016, 14:38
Ngày 28-4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Minh Hiền (33 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan Công an, tháng 10-2010, Hiền cùng với đồng bọn, gồm: Lê Hoàng Vũ Phương; Phan Hoàng Anh Kiệt; Nguyễn Quốc Long; Trần Hồng Nghĩa và Bùi Quang Hiệp lên kế hoạch đánh cướp tài sản anh Tiêu Quý Cường (ngụ tỉnh Trà Vinh). Anh Cường là người làm công cho chủ tiệm vàng ở Trà Vinh, mang vàng đến Châu Đốc để bán. 

Đối tượng Nguyễn Minh Hiền.

Nạn nhân vừa qua phà Vàm Cống về hướng huyện Lấp Vò, Hiền cùng đồng bọn bám theo đến đoạn đường vắng chặn đánh bất tỉnh, cướp 1,2 tỷ đồng và 21 lượng vàng. Cả nhóm chia tài sản và bỏ trốn nhiều nơi. Lực lượng Công an đã lần lượt bắt giữ các đối tượng trong băng cướp.

Trong thời gian bỏ trốn đến nay, Hiền sống ở nhiều nơi như Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh. Suốt 6 năm ròng rã truy bắt, các trinh sát phát hiện ra nơi lẩn trốn, bắt giữ Hiền giao cho Phòng Cảnh sát hình sự điều tra theo thẩm quyền. 

Huy Vũ
.
.
.