Thái Nguyên: Triệt phá một đường dây lô đề lớn

Chủ Nhật, 17/09/2006, 08:39
Ngoài Ngô Văn Hải được thuê chuyên đi thu cáp đề trong khu vực thị xã Sông Công với mức lương 1 triệu đồng/tháng, Ngà còn có 3 "thư ký" đề khác là Phạm Thị Thu, Nguyễn Thị Lan và Đoàn Thị Nga. Công an thu giữ 8 bảng cáp ghi đề và 3 triệu đồng tại nhà Lan và 11 bảng cáp đề, 1 quyển sổ ghi kết quả xổ số tại nhà Nga.

Cầm đầu đường dây này là Hà Phi Ngà (38 tuổi), trú tại tổ 3, phường Tân Thành, TP Thái Nguyên. Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện và bắt quả tang Ngà đang thu 6 bảng cáp số đề của một trong số các "thư ký" đề của mình là Phạm Thị Thu (37 tuổi) ở xã Tân Quang, thị xã Sông Công.

Cùng thời gian này, các mũi khác của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đã tiến hành mật phục bắt quả tang Ngô Văn Hải (40 tuổi), có HKTT tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội), hiện Hải đang tạm trú tại xóm Tân Thành, xã Tân Quang, thị xã Sông Công. Hải được Hà Phi Ngà thuê chuyên đi thu cáp đề trong khu vực thị xã Sông Công với mức lương 1 triệu đồng/tháng.

Tổ công tác đã đồng loạt các mũi tiến hành khám xét tại nhà các "thư ký" đề của Ngà gồm Nguyễn Thị Lan (37 tuổi), trú tại Tân Sơn, Lương Sơn, TP Thái Nguyên và Đoàn Thị Nga (36 tuổi), trú tại tổ 24, phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên. Tại nhà Lan thu được 8 bảng cáp ghi đề và 3 triệu đồng; tại nhà Nga thu được 11 bảng cáp đề, 1 quyển sổ ghi kết quả xổ số.

Ngày 12/9, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án và khởi tố hai đối tượng Hà Phi Ngà và Ngô Văn Hải về tội "Đánh bạc và tổ chức đánh bạc"

Giang Thủy
.
.
.