Con trai nghiện dùng chày sát hại bố rồi đổi tại rượu

Thứ Năm, 02/04/2015, 22:27
Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ án mạng đau lòng, khiến ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1955), trú xóm Vườn Rau, Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá tử vong.

Do mâu thuẫn gia đình, tối 1/4 sau khi ăn uống, Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi), con trai ông Sơn dùng chày đánh bố, khiến ông tử vong tại chỗ. Sáng hôm sau Mạnh thông báo với chị gái Nguyễn Thị T. (38 tuổi) ở cùng xóm, người chị này đã trình báo cơ quan chức năng.

Nguyễn Văn Mạnh tại CQĐT.

Ngay khi nhận được thông tin, Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên đã có mặt hiện trường, phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân sự việc. Bước đầu, Mạnh khai nhận có đánh bố nhưng bố tử vong là do say rượu rồi bị ngã. Tuy nhiên quá trình đấu tranh tại CQĐT, hắn buộc phải khai nhận là hung thủ sát hại bố. Được biết, Mạnh là đối tượng không nghề nghiệp, nghiện ma tuý.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

An Quỳnh
.
.
.