Tên trộm xe máy giả điên hòng thoát thân

Thứ Sáu, 31/07/2015, 23:06
8h sáng 30/7, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), đã bắt được tên trộm Đào Minh Lợi (32 tuổi, trú thôn Đại An Khê, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị), tại khu vực vườn cà phê của một nhà dân. Tại cơ quan Công an, đối tượng dùng thủ đoạn liên tục đập đầu vào thành ghế, la hét giả điên.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và các chứng cứ thu thập được, đối tượng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Các điều tra viên lấy lời khai tên Lợi.

Trước đó, chiều 26/7, Lợi đã đến một quán cà phê ở khu vực khóm 3B, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa; chỉ ít phút hắn đã bẻ khóa và lấy trộm xe máy BKS 74K8-1214 của ông Trần Lương Châu, trú huyện Hướng Hóa.

Sau khi đưa xe này đi tiêu thụ, ngày 27/7, Lợi cũng bằng thủ đoạn trên, tiếp tục lấy trộm xe máy BKS 74K8-1413 của ông Hồ Văn Xấu, trú bản Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa và đưa về TP Đông Hà, Quảng Trị tiêu thụ.

Qua xác minh, được biết Lợi đã có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, bị TAND các huyện Nam Đàn, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phạt tù vào các năm 2001, 2002; TAND tỉnh Quảng Trị và huyện Hải Lăng (Quảng Trị) phạt tù vào các năm 2004, 2010.

Chiều 31/7, Công an huyện Hướng Hóa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lợi do đã có hành vi phạm vào tội “Trộm cắp tài sản”.

Thanh Bình
.
.
.