Rút dao hành hung tại Công an phường

Thứ Hai, 22/06/2015, 16:11
Ngày 22/6, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Quang Thanh (51 tuổi), ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng 15 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Theo bản án, trong lúc Thanh trèo lên mái hiên nhà anh Phạm Văn Sự, ở ngõ Trại Găng, phường Thanh Nhàn để trộm thì bị chủ nhà phát hiện và hô hoán.

Thanh chạy ra ngoài đường thì bị Trung úy Nguyễn Thanh Tùng cùng Tổ công tác Công an phường Thanh Nhàn đang làm nhiệm vụ khống chế, yêu cầu về giải quyết.

Bị cáo Thanh.

Khi về đến trụ sở Công an phường Thanh Nhàn, Thanh có hành vi chống trả đồng chí Tùng để nhằm mục đích chạy thoát nhưng bị đồng chí Tùng khống chế đưa vào phòng trực ban.

Vừa bị đưa vào phòng, Thanh bất ngờ rút dao trong người đâm thẳng vào đồng chí Tùng, nhưng đồng chí Tùng đã tránh được. Sau đó, đồng chí Tùng khống chế Thanh để tước đoạt hung khí.

Trong lúc giằng co, Thanh cắn chảy máu đồng chí Tùng và giật đứt cúc áo, ve hàm quân phục Cảnh sát của đồng chí Tùng. Ngay sau đó, đồng đội đã kịp thời hỗ trợ đồng chí Tùng khống chế Thanh.

Nguyễn Hưng
.
.
.