Lợi dụng khi nhà đang bị cháy, lẻn vào "rinh" đồ tẩu thoát

Thứ Ba, 25/07/2017, 18:46
Phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ ngôi nhà nằm trong hẻm, nhiều người đã hô hoán, dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng do lửa cháy lớn nên việc dập tắt ban đầu bất thành.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h20’ ngày 25-7, một số người trong khu dân cư tại địa chỉ 315 đường Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh nhà dân trong hẻm đường Lê Văn Sĩ, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ phía sau khu dân cư. Nhiều người đã hô hoán, huy động bình chữa cháy tại chỗ đến dập lửa nhưng do lửa cháy quá lớn nên không thể dập tắt.

Hiện trường vụ cháy
Đối tượng lợi dụng sơ hở nhà đang bị cháy đã lấy trộm ipad cùng chiếc xe đạp
Lực lượng PCCC triển khai dập lửa.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng sở tại có mặt phong tỏa hiện trường, Cảnh sát PCCC quận 11 đã điều 6 phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Nhiều hộ dân lân cận sợ cháy lan cũng đã di tản ra khỏi khu vực cháy. Sau 30 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 

Tại hiện trường căn nhà cùng nhiều đồ đạt bị cháy rụi, rất may vụ cháy không xảy ra thương vong về người.

Cùng thời điểm xảy ra cháy, có 2 đối tượng lợi dụng nhiều người không chú ý lẻn vào nhà đang cháy lấy 1 ipad và 1 chiếc xe đạp, sau đó chúng tẩu thoát.

Rất nhanh, 2 đối tương này bị 1 hiệp sĩ thuộc Đội Hiệp Sĩ TP Hồ Chí Minh cùng 2 trinh sát quận Tân Bình phát hiện truy đuổi. Khi đến khu vực phường 6, quận Tân Bình thì bị bắt giữ giao Công an phường để xử lý.

Phan Linh (clip)
.
.
.