Tên trộm đâm đội trưởng đội dân phòng trọng thương

Thứ Năm, 09/07/2020, 17:04
Trong lúc truy bắt tội phạm, anh Nguyễn Văn Dinh, Đội trưởng Đội dân phòng ấp Phú Lợi bị đối tượng gây thương tích đến 41%. 

Ngày 9-7, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đoàn công tác thuộc Công an TP Hồ Chí Minh, Giám đốc quỹ “Vì bình yên cuộc sống” đã đến thăm hỏi, động viện anh Nguyễn Văn Dinh, Đội trưởng Đội dân phòng ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, người bị thương tật 41% trong lúc tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm. 

Thay mặt quỹ  “Vì bình yên cuộc sống”, ông Trịnh Ngọc Hải, Giám đốc quỹ đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình anh Dinh, ngoài ra Công an TP Hồ Chí Minh, chính quyền địa phương cũng dành những phần quà hỗ trợ anh Dinh.

Đoàn công tác thăm hỏi, hỗ trợ anh Dinh

Trước đó, khoảng 4h30’ ngày 12-6, trên đường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự đến đường TL6, ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, tổ công tác thuộc Công an xã Phú Mỹ Hưng phát hiện Nguyễn Minh Lụa (SN 1984, quê Tây Ninh) đang chở 1 chậu hoa giấy. Thấy Lụa có vẻ khả nghi nên tổ công tác yêu cầu Lụa dừng xe để kiểm tra hành chính nhưng Lụa không nghe theo hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy.

Tổ công tác tổ chức truy đuổi, Lụa chạy khoảng 500m bỏ lại xe gắn máy chạy bộ vào các con hẻm ẩn nấp. Anh Dinh phát hiện nơi Lụa ẩn nấp thì Lụa dùng hung khí mang theo đâm anh Dinh bị thương tích. 

Tổ công tác đã hỗ trợ anh Dinh khống chế Lụa đưa về trụ sở. Anh Dinh được đưa vào bệnh viện cấp cứu với thương tích lên đến 41%.

Anh Thư
.
.
.