Tên trộm đi lùi để tránh camera nhận dạng

Thứ Tư, 13/07/2016, 13:47
Để tránh bị camera an ninh phát hiện tên trộm đi lùi từ ngoài vào, lấy điện thoại của anh Doanh sau đó đem đến quán game khác bán được gần 3 triệu đồng.


Ngày 13-7, công an huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng cho biết đã bắt tạm giam đối tượng: Nguyễn Văn Tuyến, (28 tuổi), ĐKTT phường Minh Đức, quận Đồ Sơn (hiện ở tại thôn Đông Tác 2, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 12-5, Công an huyện nhận được đơn trình báo của bà Tạ Thị Lanh, (48 tuổi) trú tại thôn Đông Tác 2, xã Đại Hợp về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy đi số tài sản lớn gồm 3 dây chuyền vàng, 1 lắc vàng, 1 đôi hoa tai vàng và 3 cây vàng tổng trị giá gần 150 triệu đồng.

Đối tượng Tuyến.

Quá trình điều tra, các trinh sát phát hiện Tuyến là đối tượng có nhiều nghi vấn nhất. Trong khi đang xác minh, củng cố các tài liệu về Tuyến thì ngày 10-7, anh Phạm Văn Doanh, ở tổ 5 phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh (hiện là chủ quán game ở xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy) đến trình báo về việc bị kẻ gian lấy trộm 1 chiếc điện thoại Iphone 5 trị giá gần 5 triệu đồng, camera an ninh của quán có ghi lại được hình ảnh một đối tượng đi lùi từ ngoài vào, sau đó đi ra, không lộ mặt.

Qua giám định, cơ quan điều tra xác định có nhiều điểm trùng khớp về hình dáng với Nguyễn Văn Tuyến.

Tại trụ sở Công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tuyến đã khai nhận: Ngày 10-7, Tuyến đến quán anh Doanh chơi game từ sáng, đến trưa khi thấy anh Doanh nằm ngủ, Tuyến nhanh chóng về nhà thay bộ quần áo khác, sau đó quay lại, để tránh bị phát hiện y đi lùi từ ngoài vào, lấy điện thoại của anh Doanh sau đó đem đến quán game khác ở xã Đại Hợp bán được gần 3 triệu đồng.

Tiếp tục đấu tranh Tuyến khai y chính là kẻ đột nhập lấy cắp tài sản của gia đình bà Lanh. Do trước đây khi y xây nhà đã có thời gian ở nhờ gia đình bà Lanh (nhà Tuyến và nhà bà Lanh ở cạnh nhau) lên y thông thạo lối ra vào, hơn nữa biết gia đình bà Lanh có con ở nước ngoài, thường xuyên gửi tiền về nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để chơi game.

Trưa ngày 12/5 khi phát hiện gia đình bà Lanh đưa người nhà đi bệnh viện y đã trèo từ mái nhà mình sang cạy tum, chui xuống lấy tài sản đem bán, sau đó nướng hết vào trò game, bắn cá.

Công an huyện Kiến Thụy tiếp tục đấu tranh mở rộng và truy tìm thu hồi tang vật.

Văn Thịnh
.
.
.