Tên trộm bị bắt do “non tay”

Thứ Hai, 24/10/2016, 10:18
Do mở cửa nhà trọ gây tiếng động mạnh, đạo chích tên Võ bị người dân phát hiện và bắt giữ lúc 2h sáng.


Ngày 23-10, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã khởi tố vụ án đối với Hoàng Đức Võ (25 tuổi, quê quán Hải Dương) về hành vi trộm cắp tài sản.

Lúc 2h30 ngày 12-10, Võ cùng đồng bọn tên Tuấn điều khiển xe máy hiệu Sirius màu xanh xám (không rõ biển số) rảo quanh nhiều tuyến đường ở thị xã Dĩ An để tìm kiếm “con mồi”.

Đến khu dân cư Biconsi thuộc khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, cả hai phát hiện nhà trọ số 36 đường D14 đã khóa cửa, mọi người đều đi ngủ. Tuấn dừng xe đứng bên ngoài cảnh giới để Võ vào bên trong dùng miếng tôn tự chế mở chốt cửa nhà trọ.

Do mở cửa nhà trọ gây tiếng động mạnh, Võ bị người dân phát hiện và bắt giữ cùng tang vật. Riêng Tuấn đã nhanh chân tẩu thoát. Đối tượng Võ khai nhận, trước đó đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 4 vụ trộm với số tiền hàng chục triệu đồng.

D.Anh
.
.
.