Tên cướp thủ roi điện

Thứ Sáu, 19/12/2008, 11:47
Linh đã cùng đồng bọn gây ra 10 vụ cướp giật túi xách tay, điện thoại di động, dây chuyền vàng của người đi đường trên địa bàn TP Huế. Trong người tên cướp này luôn có một roi điện để chống trả khi bị phát hiện.

Ngày 17/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Linh (tức "Đức sứt"), 25 tuổi, trú tại 158 đường Tăng Bạt Hổ, phường Phú Thuận, TP Huế, can tội “Cướp giật tài sản”.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Trần Văn Linh khai nhận: Với thủ đoạn dùng xe gắn máy chạy áp sát vào người đi đường để cướp giật tài sản, từ cuối năm 2007 đến nay Linh đã cùng đồng bọn gây ra 10 vụ cướp giật túi xách tay, điện thoại di động, dây chuyền vàng của người đi đường trên địa bàn TP Huế.

Ngoài ra ngày 8/11, Linh cùng một đồng bọn đột nhập vào nhà anh Lê Đình Quả, ở tổ 3, thôn Thượng 3, xã Thủy Xuân, TP Huế lấy 1 điện thoại di động và một cây đàn Organ trị giá khoảng 7 triệu đồng.

Một đồng bọn của Linh là Trần Văn Pháp, 22 tuổi, trú tại xã Hương Văn, huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế hiện đang bị Công an TP Huế tạm giữ về tội buôn bán, sử dụng trái phép các chất ma tuý.

Cơ quan Công an đã thu giữ một roi điện Linh luôn luôn giấu sẵn trong người để chống trả khi bị phát hiện.

Trần Ngọc Linh vừa ra tù vào tháng 5/2007, trước đó Linh bị TAND TP Huế xử phạt 12 tháng tù vì đã cùng đồng bọn gây rối TTCC và chống người thi hành vụ.

Tháng 8/1999, Linh bị TAND TP Huế xử phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội cùng đồng bọn trộm tài sản. Từ tháng 5/2000 đến tháng 11/2000, Linh được đưa vào giáo dục tại cộng đồng về hành vi đánh nhau, gây rối TTCC

Đinh Thị Sen
.
.
.