Tên cướp “độc mã” dùng dao đi cướp tài sản lấy tiền trả nợ

Thứ Tư, 20/07/2016, 10:23
Do ham mê cờ bạc, cá độ nợ nần nhiều, Mạnh mang dao tới các trụ sở công ty và các quầy hàng trên địa bàn cướp tài sản ..

Ngày 19-7, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam để điều tra làm rõ hành vi gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn và các địa bàn lân cận đối với: Nguyễn Bá Mạnh, 34 tuổi, trú tại 24/442 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, bị Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận Ngô Quyền bắt giữ ngày 16-7 trong chuyên án  lập trước đó.

Theo tài liệu điều tra, liên tiếp trong khoảng thời gian từ tháng 6 - tháng 7-2016, Công an Quận nhận được tin báo từ người bị hại về việc bị một đối tượng đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang dùng dao đe dọa cướp tài sản tại các quầy hàng và trụ sở, hầu hết vào ban ngày.

Điển hình: 9h ngày 16-6, tại trụ sở Công ty TNHH Xuyên Á, địa chỉ 141 lô 3E Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, chị Lưu Thị Hà trong khi đang ngồi làm việc một mình bị đối tượng trang phục như trên dùng dao đe dọa cướp 1 điện thoại Iphone 6 (trị giá 17 triệu đồng). Tên cướp sau khi lấy được điện thoại còn bắt chị Hà đọc mật khẩu, thấy đúng mới lên xe máy bỏ chạy.

Đối tượng và tang vật.

Tiếp đến 12h15 ngày 25-6, đối tượng cũng có hình dáng về trang phục như trên đột nhập quán cà phê Hương Giang địa chỉ 2/654 Ngô Gia Tự, quận Hải An, dùng dao khống chế chị Trương Thị Ngọc Anh, nhân viên bán hàng, cướp 1 điện thoại Iphone 4 và 800 ngàn đồng; 14h30 ngày 6-7, tại 171 Nguyễn Bỉnh Khiêm chị Hà Thị Hảo đang ngồi bán hàng cũng bị đối tượng như trên dùng dao đe dọa cướp 1 laptop, 1 điện thoại Nokia, 1 dây chuyền và 1 nhẫn vàng 18k rồi tẩu thoát khi chị Hảo chưa kịp tri hô.

Bằng các biện pháp nghiệp, vụ, các tài liệu và nguồn tin do nhân dân cung cấp, qua sàng lọc của trinh sát, Ban chuyên án xác định Nguyễn Bá Mạnh là đối tượng nghi vấn nổi cộm nhất. Mặc dù Mạnh chưa có tiền án, tiền sự, có gia đình ổn định xong lại là đối tượng “nghiện cờ bạc” nhất là cá độ bóng đá.

Trong khi các trinh sát đang tập trung xác minh, theo dõi thì 10h20 ngày 12-7, tại cửa hàng kinh doanh quần áo ở 172 Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, đối tượng như trên tiếp tục dùng dao đe dọa, cướp 1 điện thoại Iphone 5S, 1 laptop của chị Nguyễn Thị Minh Hằng khi chị đang ngồi bán hàng. Các trinh sát ngay sau đó đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, truy xét đối tượng.

Đến trưa ngày 16-7, khi Mạnh đang lượn lờ tại khu vực phường Máy Tơ, tìm cơ hội gây án thì bị các trinh sát bắt giữ, thu giữ 1 xe máy, 1 túi đựng máy tính trong đó có 1 laptopp, 1 điện thoại Iphone 6, 1 điện thoại Iphone 5, 1 đôi găng tay màu trắng.

Tại cơ quan điều tra đã xác định những tang vật thu giữ trên đều là vật chứng của các vụ cướp. Qua đấu tranh bước đầu Mạnh khai nhận, đã gây ra 5 vụ cướp trong đó 4 vụ nêu ở trên, còn lại 1 vụ Mạnh gây ra vào 8h ngày 27-6 tại cửa hàng 83 phố Hai Bà Trưng, quận Lê Chân chiếm đoạt 1 laptop và 4 chiếc đồng hồ đeo tay. Mạnh cũng khai nhận do ham mê cờ bạc, cá độ nợ nần nhiều lên đi cướp để lấy tiền trả nợ.

 Công an quận Ngô Quyền đã tiến hành truy thu được 1 số tang vật, đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng. Những ai là nạn nhân của thủ đoạn cướp tương tự mà chưa trình báo đề nghị liên hệ với Công an quận Ngô Quyền. Số ĐT: 0313.550005.

Văn Thịnh
.
.
.