Tên cướp bị bắt khi vừa từ Trung Quốc về Việt Nam

Thứ Hai, 09/11/2015, 23:54
Đỗ Văn Huy, 22 tuổi, trú ở thôn Nhuần 5, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai gây ra vụ cướp tài sản, sau đó chạy trốn sang Trung Quốc. Khi hắn quay về bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hồi 9h ngày 8/11, tại thôn Phố Mới, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai), Huy cướp của anh Tẩn Lở Mẩy (cư trú ở xã Tung Qua, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát) một chiếc ví, bên trong có gần 2 triệu đồng. Sau khi cướp giật tài sản, Huy bỏ sang Trung Quốc ẩn náu.

Đối tượng Đỗ Văn Huy.

Nhận tin báo, Công an huyện Bát Xát phối hợp với Đồn biên phòng Bát Xát tiến hành lấy lời khai của bị hại, các khai nhân chứng.

Quá trình sàng lọc đã xác định đối tượng cướp giật là Huy và tổ chức bắt giữ đối tượng vào 22h00' ngày 8/11, khi Huy từ Trung Quốc trở về.

Ngày 9/11, vụ án sẽ được chuyển giao cho Công an huyện Bát Xát tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.

X.M.
.
.
.