Tên cướp bắt nạt trẻ con

Thứ Sáu, 26/01/2007, 12:59
Ép cháu bé mới 9 tuổi ra ngồi phía sau xe đạp, Cảnh đi tuột ra nghĩa trang. Lấy dây trói tay chân, lấy tất nhét vào miệng cháu rồi ra sức ấn cháu vào một lăng mộ, xong xuôi, Cảnh thản nhiên đạp xe của cháu đi...

Vào lúc 12h trưa 19/1, cháu Đỗ Minh Hiếu (9 tuổi), học sinh lớp 3A Trường tiểu học Hưng Nhân - Vĩnh Bảo, Hải Phòng thong thả đạp chiếc xe mini 2 gióng đến trường. Vừa tới chân cầu Đình thuộc thôn Tứ Duy (cùng xã Hưng Nhân), bất chợt cháu Hiếu bị một gã thanh niên tuổi trạc hai mươi, chặn ngang đầu xe quát "cho tao đi nhờ!". Trước thái độ dữ tợn của tên nọ, cháu Hiếu sợ rúm người: "Em không biết lai. Anh tha cho em!".

Mặc những lời van xin của cháu nhỏ, gã nọ giằng lấy ghi-đông xe quát Hiếu: "Ngồi ra sau. Kêu tao giết chết" rồi thản nhiên đạp xe đi như không có chuyện gì xảy ra. Vòng vèo từ đường 17b ra QL10, với quãng đường dài trên 5km, tới thôn Hạ Đồng, xã An Hòa, Vĩnh Bảo, gã thanh niên quặt xe vào khu nghĩa trang của xã này.

Tại đây, hắn lộ nguyên hình với những hành vi hết sức tàn nhẫn với một cháu bé còi cọc, yếu ớt. Gã móc trong túi một cuộn dây vải trói chặt 2 chân, 2 tay cháu Hiếu, đoạn rút một chiếc tất cháu Hiếu đang đi ấn sâu vào miệng nạn nhân mặc cho cháu tím tái vì ngạt thở.

Chưa an tâm, tên cướp còn bế cháu nhỏ ra sức ấn cháu vào một lăng mộ gần đó. Xong xuôi, gã vớ chiếc xe đạp ra khu nghĩa trang để mặc cháu Đỗ Minh Hiếu đang trong tình trạng hết sức nguy hiểm tới tính mạng...

Rất may, cũng vào thời điểm đó, cháu Phạm Văn Diễn (15 tuổi), học sinh lớp 9A Trường THCS An Hoà, có việc bất chợt đi ngang qua nghĩa địa, bắt gặp tên cướp ngồi trên xe với thái độ rất bất thường.

Cảnh giác, cháu Diễn chạy vội vào khu nghĩa trang. Nghe có tiếng rên yếu ớt, cháu Diễn đã bế vội Hiếu ra ngoài, rút nhanh dị vật khỏi họng của nạn nhân và tri hô mọi người đến cứu giúp...

Nhận được tin trên, Công an huyện Vĩnh Bảo đã khẩn trương vào cuộc. Ngày 23/1, lực lượng điều tra phát hiện một đối tượng nghi vấn là Vũ Văn Cảnh (20 tuổi), không nghề nghiệp, trú tại thôn Dục Linh, xã An Ninh. Tiến hành nhận diện, cả nạn nhân và nhân chứng đều khẳng định: Cảnh chính là thủ phạm vụ cướp... Ngay sau đó, Vũ Văn Cảnh đã bị bắt giữ.

Hiện Công an huyện Vĩnh Bảo đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ vụ án để xử lý Cảnh trước pháp luật

Duyên Hải
.
.
.