Tây Ninh: Bắt quả tang nhiều vụ cá độ bóng đá

Thứ Bảy, 24/06/2006, 13:00
Từ khi diễn ra World Cup 2006 đến ngày 23/6, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang nhiều vụ cá độ bóng đá với nhiều con bạc tham gia và số tiền khá lớn.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã mở màn cho công tác đấu tranh phòng chống cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2006 là việc đột kích vào quán cà phê Tri Âm, khu phố 4, phường 1, thị xã Tây Ninh vào lúc 1h ngày 14/6. Tại đây, lực lượng Công an đã bắt quả tang chủ quán là Nguyễn Quốc Hùng cùng Võ Văn Thịnh (tổ chức) và Nguyễn Đăng Hải (ghi kèo cá cược) đang ghi "kèo" cho hàng chục con bạc.

Tang vật tạm giữ gồm 15 xe gắn máy, 2 ĐTDĐ, 6 phơi cá cược, 2 quyển sổ ghi số tiền cá cược, 100 USD và 75.806.000 đồng. Nguyễn Quốc Hùng, Võ Văn Thịnh và Nguyễn Đăng Hải khai nhận tổ chức cá cược các giải bóng đá quốc gia các nước châu Âu từ tháng 12/2005 đến nay. Hiện tại, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Hùng, Thịnh và Hải.

Công an huyện Trảng Bàng cũng đã bắt quả tang 2 vụ cá độ bóng đá. Vụ đầu tiên vào lúc 3h ngày 15/6 tại nhà của Nguyễn Tấn Tài ở ấp Hội An, xã An Hòa cùng Nguyễn Hoàng Vũ, ngụ cùng ấp đang tổ chức cá độ bóng đá. Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Hoàng Vũ và 5 con bạc khác đã bị tạm giữ để điều tra xử lý.

Công an huyện Trảng Bàng còn tạm giữ những phương tiện phục vụ cho việc cá độ gồm 1 ĐTDĐ, 1 tivi, 1 đầu máy kỹ thuật số, 2 giấy ghi cá cược, 2 xe gắn máy và trên 8,5 triệu đồng. Tiếp đó, Công an huyện Trảng Bàng bắt vụ cá cược ở xã Bình Thạnh, tạm giữ 2 tivi, 2 ĐTDĐ và 17,8 triệu đồng cùng 5 con bạc.

Ngày 20/6, Công an thị xã Tây Ninh bắt quả tang Trần Quốc Khánh (tự "Bốn lùi") ngụ 2/16A, khu phố 2, phường 3 cùng chị ruột là Trần Thị Diệu Hằng tổ chức cá cược bóng đá tại nhà. Sau khi tiến hành kiểm tra, Công an thị xã Tây Ninh tạm giữ Trần Thị Diệu Hằng cùng 5 đối tượng liên quan và tang vật gồm 2 ĐTDĐ, 1 tivi, 2 bộ máy tính, 1 xe môtô, 3 tờ giấy ghi tỷ lệ cá cược trên 70 triệu đồng, 22.777.000 đồng tiền mặt và 2.702 USD. Khai thác trên máy tính tạm giữ của Trần Thị Diệu Hằng, cơ quan Công an phát hiện có 2 địa chỉ kết nối với trung tâm cá cược bóng đá của tập đoàn cá cược bóng đá Đông Nam Á, trong đó có 1 địa chỉ dành cho những người tham gia đặt cược.

Trước đó, Công an huyện Gò Dầu đã liên tục truy quét, phát hiện triệt phá 9 ổ nhóm tụ điểm cờ bạc và ghi số đề tại các xã Thạnh Đức, Phước Trạch và thị trấn Gò Dầu. Cùng thời điểm trên, Công an huyện Trảng Bàng đã cùng Công an xã An Tịnh bắt quả tang tại nhà của Nguyễn Thị Chận, 40 tuổi, ngụ ấp Bàu Mây, và Nguyễn Thanh Bình, 38 tuổi, ngụ ấp Mây Đắng, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, đang tổ chức ghi số đề. Qua khám xét thu giữ gần 17 triệu đồng của Chận và 36.170.000 đồng của Bình cùng nhiều giấy tờ có liên quan nhằm phục vụ cho việc ghi số đề.

Tiếp đó, tại nhà của Dương Thanh Bình, 48 tuổi, ngụ ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, lực lượng Công an bắt quả tang Bình đang tổ chức nhận phơi đề, tang vật thu giữ gồm 3.690.000 đồng, 1 ĐTDĐ, 1 máy fax, gần 30 triệu đồng và nhiều giấy tờ có liên quan. Khi khám xét nhà của Dương Thanh Bình, lực lượng Công an cũng đã tạm giữ Võ Ngọc Thanh, 33 tuổi, ngụ ấp Phước An, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, vì Thanh là kẻ chuyên nhận phơi đề từ Lê Thị Thảo, 28 tuổi, ngụ xã An Tịnh rồi giao lại cho Bình để hưởng hoa hồng.

Hiện tại, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án để xử lý

C.T. - P.N.
.
.
.