Võ sĩ Wushu mất mạng vì hành hung con nợ độ bóng đá

Thứ Sáu, 26/05/2017, 15:19
Trong lúc đòi nợ, võ sĩ Wushu đã bị con nợ đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Ngày 26-5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lý Văn Hà (32 tuổi, ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức) bị truy tố về tội giết người.

Theo cáo trạng, tháng 8-2015, Hà nhờ người quen đánh bạc hộ dưới hình thức cá độ bóng đá, nhưng chỉ nói số tiền tham gia cá độ chứ chưa chuyển ngay. Lâm Duy Hưng (26 tuổi, ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức) là võ sĩ Wushu đã nhận cá độ của Hà. Kết thúc trận bóng đá, Hà thua độ 26,5 triệu đồng nhưng chưa trả hết.

Khoảng 21h cùng ngày, Hưng điện thoại đòi tiền thì Hà nói đang ở nhà giúp việc bố đẻ, chưa có tiền trả. Hưng nhờ bạn chở xe máy đến nhà bố đẻ Hà và gọi điện thoại cho con nợ cờ bạc ra cổng trả tiền. 

Lo sẽ bị võ sĩ Wushu bắt nạt, Hà vào bếp lấy một con dao nhọn mang ra cổng gặp Hưng và tiếp tục khất nợ. Bố Hà thấy thái độ của con mình và Hưng căng thẳng nên mời Hưng vào nhà uống nước. Vừa có lời lẽ hỗn láo với bố Hà, Hưng vừa tấn công Hà và đẩy bố Hà ngã ngửa khi ông lại gần can ngăn hai người.

Bị cáo Hà tại phiên xử.

Bức xúc, Hà dùng dao đâm nhiều nhát vào Hưng. Gây án xong, Hà đến Công an huyện Hoài Đức đầu thú. Nạn nhân dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Tại phiên xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hà tù chung thân về tội giết người. 

Nguyễn Hưng
.
.
.