Tạm giữ tài xế taxi Mai Linh gọi hội chém đồng nghiệp

Thứ Tư, 10/08/2016, 19:45
Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Đó là Từ Đức Dũng (22 tuổi), Từ Đức Tuấn (20 tuổi), cùng trú cùng xóm 1 Nam Cường, Nam Đàn, Nghệ An; Nguyễn Thanh Nam (23 tuổi), trú xã Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An; Nguyễn Văn Vinh (20 tuổi), trú xóm 10 Nam Cường và Trần Đăng Mạnh (18 tuổi), trú xóm 2 Nam Cường, Nam Đàn Nghệ An. Dũng là tài xế taxi hãng Mai Linh, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà lên kế hoạch gọi hội, dùng hung khí truy sát đồng nghiệp.

Đối tượng chủ mưu Từ Đức Dũng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 6-8, Dũng lái taxi đến khu vực trước siêu thị BigC Vinh đón khách thì xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ với anh Nguyễn Văn Phước (SN 1984), trú khối 12 phường Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An, cũng là tài xế taxi của hãng Mai Linh. Dũng về gọi điện thoại cho Từ Đức Tuấn; Nguyễn Thanh Nam (cùng lái xe taxi trong đội của Dũng) kể chuyện và rủ hai người này đi đánh dằn mặt anh Phước, đồng thời bảo Tuấn rủ thêm người. Tuấn đã rủ thêm Vinh và Mạnh.

Lên xong kế hoạch, khoảng 6h ngày 7-8 Dũng mang theo 1 thanh kiếm và 1 dao giấu trong cốp xe taxi Mai Linh đi đến cầu Yên Xuân (xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đón Tuấn, Vinh, Mạnh. 3 đối tượng lên xe mang thêm 1 tuýp sắt. Xe taxi sau đó đi đến cây xăng phường Đông Vĩnh, TP.Vinh thì đón thêm Nam. Nam mang theo 1 dao mác tự chế. Cả bọn sau đó đi tìm anh Phước.

Đến khu vực ngõ 69 đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, TP. Vinh nhóm đối tượng xuống hỏi thăm, tìm nhà anh Phước. Khi anh Phước xuất hiện thì các đối tượng nổi máu côn đồ, lôi hết các hung khí trong xe đánh, chém tới tấp vào người nạn nhân. Anh này bỏ chạy khoảng 20m thì ngã gục, được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Hậu quả, anh Phước bị một vết thương nghiêm trọng ở mạn sườn bên phải, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An…

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.

A.Quỳnh
.
.
.