Tạm giữ số lượng tiền lớn liên quan đến gỗ sưa

Thứ Sáu, 18/05/2012, 08:35
Ngày 17/5, tin từ Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, cơ quan chức năng của huyện này đang tạm giữ một số lượng tiền lớn mà các đối tượng đầu nậu mang theo để tìm mua gỗ sưa.
>> Khởi tố vụ án phá rừng ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Tối 15/5, xuất hiện ba đối tượng ở xã Hưng Trạch, một đối tượng ở xã Đại Trạch thuộc huyện Bố Trạch, Quảng Bình đi ôtô vào Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có nhiều biểu hiện nghi vấn, Công an huyện Bố Trạch và Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã chốt chặn, kiểm tra các đối tượng trên và phát hiện, 4 đối tượng mang theo 10.000 USD, 80 triệu đồng, 1.000 bạt.

Tại cơ quan Công an huyện Bố Trạch, bước đầu các đối tượng khai nhận mang theo tiền để săn tìm đặt cọc mua gỗ sưa.

Được biết, gần 1 tháng qua, sau khi lâm tặc đốn hạ 3 cây gỗ sưa cực lớn ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nhiều đối tượng đầu nậu gỗ quý đã tìm về khu vực này để săn tìm mua gỗ. Hiện cơ quan chức năng ở Quảng Bình đang ráo riết truy bắt số gỗ sưa bị khai thác trái phép để tịch thu bán đấu giá sung công quỹ

Sông Lam
.
.
.