Đâm chết thiếu niên 16 tuổi tại quán nhậu vì nghi có "giấu hung khí"

Thứ Hai, 16/09/2019, 06:26
Thiện cầm dao bước lại kiếm chuyện, sau đó đâm nam thiếu niên 16 tuổi đứng trước quán nhậu dẫn đến tử vong rồi bỏ trốn. 

Ngày 16-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang củng cố hồ sơ điều tra đối với Thái Minh Thiện (SN 1996, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành). Thiện là thủ phạm cầm dao đâm thiếu niên 16 tuổi tử vong tại quán nhậu Gió Ngịch Mùa.

Thiện tại cơ quan điều tra. 

Theo kết quả điều tra, tối 12-9, Phạm Văn Khải (SN 2003, ngụ xã Long Hưng) cùng nhóm bạn nhậu tại quán Gió Nghịch Mùa ở xã Long Định. Khoảng 23h cùng ngày, nhóm Khải ra về. 

Một lúc sau, Khải cùng bạn quay trở lại đứng phía trước quán. Lúc này, Thiện cầm dao bước đến và nói “tụi mày cầm hàng chém ai”. Thiện lao tới đâm nạn nhân gây mất máu cấp, tử vong sau đó. 

Gây án xong, Thiện bỏ trốn đến ngày hôm sau ra đầu thú. 

Theo lời khai của Thiện, khi ngồi nhậu ở quán có nghe nói nhóm Khải giấu hung khí ở cột điện phía trước. Vì vậy, khi nhóm Khải quay trở lại nên bước ra kiếm chuyện và gây án mạng chết người.

Như Anh
.
.
.