Tạm giữ 1 đối tượng trong nhóm "mở tiệc" ma túy tại Cần Thơ

Thứ Bảy, 22/04/2017, 18:52
Hùng bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma tuý", 16 người con lại trong nhóm giang hồ sử dụng ma tuý đang được cơ quan điều tra củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật. 

Ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã ký quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hùng (33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) để tiếp tục làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cơ quan điều tra, Hùng là đối tượng đi cùng ôtô biển số: 51G-25141 với 3 đối tượng khác bị Công an Cần Thơ bắt quả tang khi lưu thông trên Đại lộ Hòa Bình vào rạng sáng 21-4. 

Lực lượng phát hiện số lượng lớn hạt tinh thể màu trắng (ma túy đá) phía sau băng ghế xe ôtô. Ba người đi cùng xe với Hùng đều dương tính với ma tuý. Qua xác minh, Hùng có 2 tiền án 16 năm tù về tội trộm cắp tài sản và tiền án 7 năm tù về tội giết người.

Hùng có 2 tiền án 16 năm tù về tội trộm cắp tài sản và tiền án 7 năm tù về tội giết người.

Như CAND Online đã thông tin, tối 20-4, Công an TP Cần Thơ phát hiện có nhiều nhóm đối tượng giang hồ cộm cán, có tiền án về các tội giết người, cướp tài sản, trộm cắp, mua bán ma tuý từ Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh đi trên nhiều xe ôtô đến Cần Thơ dự tiệc của một quản lý vũ trường tại Cần Thơ. 

Những người này, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên trinh sát đã theo dõi. Đến rạng sáng 21-4, hơn 100 cán bộ chiến sĩ được huy động ập vào kiểm tra phát hiện nhóm 11 người có biểu hiện sử dụng ma tuý tại phòng Vip 7, Karaoke M.start. 

Qua test nhanh, 6/11 đối tượng dương tính với ma tuý. Hai đối tượng khác đang lưu trú tại khách sạn Lam Kiều, cũng dương tính với ma tuý cùng bốn đối tượng còn lại là Hùng cùng 3 người khác đi trên ôtô kể trên.

Tất cả 17 đối tượng liên quan được đưa về trụ sở lấy lời khai. Hùng bị tạm giữ hình sự, những đối tượng còn lại đang được cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi xử lý theo quy định pháp luật. 

Văn Vĩnh
.
.
.