Tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ

Thứ Sáu, 13/02/2015, 09:13
Bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm, Tuấn tăng ga bỏ chạy rồi bị té ngã. Khi 2 đồng chí CSGT tiến lại gần, Tuấn đánh thẳng vào mặt khiến cả 2 bị thương và ngất xỉu tại chỗ.

Ngày 12/2, đại diện lãnh đạo Công an quận 6 đã đến Bệnh viện 30-4, thăm hỏi động viên Thượng sỹ Lý Văn Đạt (chiến sĩ CSGT quận 6, TP Hồ Chí Minh). Cũng trong thời điểm này, Công an quận 6 đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Tuấn (35 tuổi, quê quán Hà Nội, tạm trú quận 6) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”

Trước đó, khoảng 15h20 ngày 11/2, tổ CSGT-Công an quận 6 do Đại úy Lăng Văn Huỳnh và Thượng sỹ Đạt tuần tra tại khu vực đường Gia Phú (thuộc phường 1, quận 6) thì phát hiện Tuấn điều khiển xe gắn máy BKS: 29D1-312.81 không đội mũ bảo hiểm chở Đ.T.L. (17 tuổi) nên tiến hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Tuy nhiên, Tuấn tăng ga bỏ chạy buộc tổ tuần tra phải truy đuổi. Khi đến trước số 188, Gia Phú, phường 1, quận 6, tổ tuần tra ép được xe Tuấn. Tuấn sau khi té ngã đã đứng lên và đánh thẳng vào mặt Thượng sỹ Đạt khiến Thượng sỹ Đạt bị thương và ngất xỉu tại chỗ.

Người dân phát hiện vụ việc trên đã cùng Đại úy Huỳnh bắt Tuấn giao cho Công an phường. Thượng sỹ Đạt được đưa vào bệnh viện cấp cứu với chấn thương vùng mặt gây xuất huyết.

M.Đ.
.
.
.