Tạm giữ cha ruột ‘làm bậy’ với 2 con gái nhỏ

Chủ Nhật, 19/04/2015, 16:06
Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tôi (30 tuổi, ngụ xã Đốc Binh Kiều) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Kết quả xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 16/4. Nạn nhân là Nguyễn Thị Mỹ L. (10 tuổi) và Nguyễn Thị Mỹ T. (7 tuổi), cùng là con gái của Tôi.

Qua tìm hiểu, hoàn cảnh gia đình Tôi rất khó khăn. Nhà nghèo nên từ nhỏ phải phụ giúp gia đình mưu sinh và không được đến trường. Năm 14 tuổi, Tôi đi chăn vịt thuê rồi bỏ nhà đi biệt xứ.

Hơn một năm trước, Tôi trở về nhà cha mẹ ruột và dẫn theo 2 con nhỏ. “Nghe nói vợ nó bỏ đi theo người khác nên mới dẫn con về đây sống”, người mẹ ruột của Tôi nói.

Hai cháu bé bị cha ruột xâm hại.

Sau khi xảy ra sự việc, 2 cháu bé được ông bà nội chăm sóc. Riêng người cha mất nhân tính này, bước đầu đã thừa nhận có xảy ra sự việc đồi bại với 2 con gái. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Văn Vĩnh
.
.
.