Tạm giữ bác ruột ném cháu trai 4 tuổi vào đống lửa

Thứ Tư, 10/04/2019, 16:03
Ngày 10-4, Công an huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cho biết, đang tạm giữ Bùi Văn Hin, trú tại xã Nam Thượng để điều tra làm rõ hành vi ném cháu ruột vào đống lửa đang cháy.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7-4, anh Nguyễn Đình Tuấn, trú tại xóm Bôi Cả, xã Nam Thượng đi bán nước mía cách nhà 15km, vợ anh đi làm thuê ở Hà Nội. Con anh là cháu Bùi Nguyễn Thanh Lâm (SN 2015), ở nhà với bà ngoại. 

Cháu Bùi Nguyễn Thanh Lâm đang điều trị tại bệnh viện.

Lúc đó, Bùi Văn Hin (anh ruột của mẹ cháu Lâm) sang nhà chơi, giật lấy quả dưa chuột cháu đang ăn. Mẹ của Hin bảo muốn ăn vào nhà mà lấy. Sau đó, hai mẹ con cãi nhau. Bùi Văn Hin tức mẹ nên bế cháu Lâm ném vào đống lửa gần đó. Bất ngờ trước sự việc, người thân nhanh chóng đưa cháu Lâm đi cấp cứu. 

Tại Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, các bác sĩ đang tích cực điều trị nhiều vết bỏng trên thân thể cho cháu Bùi Nguyễn Thanh Lâm. Vết thương của cháu Lâm bị bỏng độ 2, ở mạn sườn, mông chiếm 6% diện tích cơ thể. Hiện vết thương có mùi hôi đang bị nhiễm trùng, đau rát và chảy dịch và đang được tích cực điều trị.


Minh Hiền
.
.
.