Tạm giữ 7 đối tượng trong vụ sản xuất rượu giả ở Tây Hồ

Thứ Ba, 25/12/2012, 09:28
Ngày 24/12, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đã tạm giữ 7 đối tượng liên quan đến “nhà máy” sản xuất rượu ngoại giả trong căn biệt thự hoang, địa chỉ khu đô thị bán Thôn Đông, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm (Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi làm rượu giả.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Thành (30 tuổi), trú tại Nam Đàn, Nghệ An - chủ kho hàng; Vũ Thu Phương - kế toán (30 tuổi), trú tại Thụy Khuê (Tây Hồ); Bùi Công Định (38 tuổi), trú tại Thanh Miện, Hải Dương - người cung cấp hàng. 4 nhân viên là Nguyễn Văn Toán (29 tuổi) và Chu Minh Hoàng (17 tuổi), cùng quê Ba Vì (Hà Nội); Nguyễn Thanh Duy (22 tuổi), quê ở Nam Đàn, Nghệ An; Vi Văn Sự (17 tuổi), quê ở Con Cuông, Nghệ An.

Trước đó, vào lúc 14h ngày 21/12, Công an phường Xuân La, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (Công an quận Tây Hồ) phối hợp với Đội QLTT số 11 (Chi cục QLTT TP Hà Nội) kiểm tra kho hàng tại địa điểm nêu trên, phát hiện số lượng lớn chai rượu vang do nước ngoài sản xuất được làm giả rất tinh vi. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Thành khai nhận, để có chỗ sản xuất rượu vang giả, Thành đã thuê ngôi biệt thự chưa hoàn thiện thông qua một người giới thiệu, bản thân không biết rõ địa chỉ, chủ ngôi nhà  là ai, ở đâu.

Rượu vang “ta” loại chai, bịch được các đối tượng “biến” thành “tây”.

Từ tháng 9/2012, Thành vừa là chủ kho hàng, vừa trực tiếp tổ chức  thuê 4 nhân viên với giá 2 triệu đồng/tháng làm công việc tẩy xóa, bóc tem nhãn mác rượu vang Đà Lạt, rượu vang liên doanh trong nước “biến” thành rượu vang nhập khẩu do nước ngoài sản xuất như rượu vang Chile, Bordeaux của Pháp... để bán ra thị trường.

Về phía Bùi Công Định khai nhận, là thủ kho của một công ty có địa chỉ tại quận 10, TP HCM, Định là người cung cấp hàng cho Thành để làm rượu vang nhập khẩu giả. Lực lượng chức năng thu giữ 380 bịch rượu vang đã thành phẩm dán tem nhãn giả; 545 thùng vang đóng chai đã thành phẩm chuẩn bị bán ra thị trường; 1.000 thùng rượu vang Đà Lạt đóng chai chưa thành phẩm; 2 thùng vỏ hộp có dán nhãn rượu nước ngoài; 1 thùng carton đựng thiết bị để đóng nhãn rượu, 1 thùng tem nhãn nhập khẩu giả, máy tính, tài liệu liên quan đến sản xuất rượu và 4 điện thoại di động

Hiền Thanh
.
.
.