Bảo vệ hay giang hồ?

Chủ Nhật, 16/10/2016, 09:16
Bị ngăn cấm việc san lấp mặt bằng của công ty, nhóm nhân viên bảo vệ đã dùng hung khí tấn công tới tấp anh Em cùng nhóm bạn... 


Ngày 15-10, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) vẫn đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng, gồm; Đàm Quang Nghĩa (23 tuổi); Phạm Văn Trường (24 tuổi), Nguyễn Văn Phong (23 tuổi), Nguyễn Văn Đạt (29 tuổi) và Dương Văn Tú (22 tuổi), cùng ngụ tỉnh Quảng Ninh, là nhân viên bảo vệ Công ty Bim. 

Trước đó, ngày 11-10, Công ty Bim tiến hành san lấp mặt bằng khu vực dự án của Công ty này tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc. Khi xe cuốc tiến hành san lấp đến gần khu vực nhà, đất của anh Lê Hoàng Sang Em (35 tuổi), thì anh này ra ngăn cản với lý do đất chưa được bồi thường. 

Cùng lúc đó, tại nhà anh Em có 4 người bạn đi biển chung là Mai Văn Giàu (39 tuổi), Lâm Văn Út (31 tuổi), Nguyễn Văn Huy (32 tuổi) và Lê Văn Kiếm (31 tuổi), cùng ngụ tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, đang ăn cơm. Khi thấy anh Em tiếp cận xe cuốc, nhóm nhân viên bảo vệ trên lao đến xô xát với anh Em. Không dừng lại, khi anh Em bỏ chạy vào nhà, nhóm bảo vệ đuổi theo, dùng hung khí tấn công tới tấp anh này cùng nhóm bạn. 

Hậu quả anh Em bị chém nhiều nhát vào người, hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc, còn 4 người bạn bị thương phần mềm. Vụ việc đang được Công an Phú Quốc điều tra, làm rõ.

Hoàng Dung
.
.
.