Tạm giam chủ hàng buôn lậu 5 tấn móng giò

Thứ Ba, 13/10/2020, 17:49
Khiêm lợi dụng đêm tối đưa hàng vào khu vực mốc biên giới 728 rồi thuê người dân mang vác từng bao móng giò qua hàng rào biên giới sang Trung Quốc để bán kiếm lời.

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lã Văn Khiêm, SN 1989, trú tại Bản Lòa, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng về hành vi Buôn lậu.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình vào hồi 9h45 ngày 10/9, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ một xe ô tô biển kiểm soát: 29C-140.81 đang đỗ tại bãi đất trống cạnh đường vào mốc biên giới 728 thuộc xóm Lũng Táo, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khiêm và tang vật.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong thùng xe là 5000 kg móng giò lợn đông lạnh, kết quả đấu tranh xác định chủ hàng là Lã Văn Khiêm mua số hàng này từ huyện Mê Linh, Hà Nội và thuê người vận chuyển đến Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng để bán sang Trung Quốc, kết quả giám định số hàng trên trị giá 155.000.000 đồng.

Thủ đoạn của đối tượng Khiêm đã lợi dụng đêm tối đưa hàng vào khu vực mốc biên giới 728 rồi thuê người dân mang vác từng bao hàng qua hàng rào biên giới sang Trung Quốc để bán kiếm lời.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã điều tra làm rõ, hành vi của đối tượng đã cấu thành tội Buôn lậu, làm mất an ninh trật tự khu vực biên giới trong tình hình dịch COVID -19 đang diễn biến phức tạp.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Thanh Duyên, Trương Tuấn
.
.
.