Tài xế xe tải xài bằng giả gây tai nạn lãnh án tù

Thứ Tư, 22/02/2017, 12:42
Nghĩa (31 tuổi, ngụ Vĩnh Long) chỉ có bằng lái được điều khiển xe có tải trọng từ 3,5 tấn trở xuống. Vì muốn xin vào làm việc tại cơ sở bán vật liệu xây dựng nên đã mua bằng lái  xe giả và gây ra vụ tai nạn chết người.

Ngày 22-2, TAND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Nghĩa (31 tuổi, ngụ huyện Tam Bình) 18 tháng tù về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, sáng 1-9-2016, Nghĩa điều khiển xe ôtô tải biển sốL: 64C-040.40 (có tải trọng 7 tấn) lưu thông trên QL1A theo hướng Vĩnh Long đi Cần Thơ. Xe tải lưu thông đến đoạn giao nhau giữa đường tỉnh 908 và QL11A (xã Phú Quới, huyện Long Hồ), Nghĩa bật đèn tính hiệu xe rẽ trái. 

Bị cáo tại phiên tòa. 

Do thiếu quan sát, xe tải do Nghĩa điều khiển đã va chạm với xe máy biển số: 63F4-0595 do anh Võ Tuấn Khanh (20 tuổi) chở phía sau chị Trần Thị Phương Lanb (19 tuổi, cùng ngụ Tiền Giang). Cú va chạm khiến chị Lan tử vong tại chỗ do choáng đa chấn thương, anh Khanh bị thương nặng.

Sau tai nạn, chủ cơ sở nơi Nghĩa làm việc đã bồi thường cho gia đình bị hại gần 200 triệu đồng. Phía bị hại cũng xin giảm án cho Nghĩa. Qua điều tra, Nghĩa chỉ có bằng lái được điều khiển xe có tải trọng từ 3,5 tấn trở xuống. Vì muốn xin vào làm việc tại cơ sở bán vật liệu xây dựng, Nghĩa mua bằng lái giả để được điều khiển xe tải trên 3,5 tấn và gây ra vụ tai nạn nói trên. 

Mai Anh
.
.
.