Tài xế chở 15.000 bao thuốc lá lậu bỏ trốn khi gặp Công an

Thứ Bảy, 30/01/2016, 08:52
Gần 15.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu bị lực lượng CSKT Công an huyện Giồng Trôm (Bến Tre) phát hiện, bắt giữ trong xe tải BKS 60N-6936, do tài xế Ngô Thành Trung (30 tuổi, ngụ tỉnh Long An) điều khiển đang vận chuyển trên đường tỉnh 887, huyện Giồng Trôm.

Lúc 2h45 ngày 28-1, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Giồng Trôm ra tín hiệu dừng phương tiện đối với xe ôtô tải trên. Tuy nhiên, tài xế tăng ga bỏ chạy khoảng 500 mét mới dừng và nhảy khỏi xe bỏ trốn nhưng không thoát.

Khám xét trên xe, Công an huyện Giồng Trôm thu giữ 10.000 bao thuốc lá ngoại hiệu SCOTT, 4.996 bao thuốc lá hiệu JET nhập lậu. Trung khai nhận chở thuê số thuốc lá trên từ huyện Thủ Thừa (Long An) về huyện Giồng Trôm để giao hàng, trên đường đi thì bị bắt.

Đ.Văn
.
.
.