Tài xế hút trộm xăng dầu bán cho tư thương

Thứ Sáu, 08/01/2016, 08:13
Mặc dù đã được niêm phong chì, nhưng các tài xế vẫn cạy được van để rút trộm, mỗi lần từ vài chục đến hàng trăm lít sau đó bán cho các đối tượng muốn mua với giá rẻ hơn giá thị trường khoảng vài ngàn đồng.

Chiều 7-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang điều tra vụ 2 tài xế xe bồn của Công ty Xăng dầu khu vực 5, gồm: Huỳnh Đức Hùng (37 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) và Nguyễn Văn Lâm (49 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), hút trộm xăng dầu bán cho Lương Thị Kim Thảo (36 tuổi) và Tăng Thị Xuân Lài (31 tuổi, cùng trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc.

Trước đó, trinh sát đơn vị này bắt quả tang Hùng đang rút xăng từ xe bồn để bán cho Thảo, với khối lượng hơn 100 lít; Lâm cũng rút trộm 200 lít xăng bán cho Lài. Kiểm tra nhà kho của Thảo, lực lượng Công an phát hiện 26 thùng phuy và 55 can nhựa chứa khoảng 6.000 lít xăng dầu.

Ngoài ra, còn phát hiện 28 thùng phuy chứa hơn 5.000 lít xăng dầu được giấu ở bãi đất trống cạnh nhà Thảo. Trong số hơn 11.000 lít xăng dầu nói trên có khoảng 8.000 lít xăng, còn lại là dầu. Bước đầu các tài xế khai nhận được Công ty Xăng dầu khu vực 5 thuê lái xe bồn từ TP Đà Nẵng lên các chi nhánh ở Gia Lai và Kon Tum.

Mặc dù đã được niêm phong chì, nhưng các tài xế vẫn cạy được van để rút trộm, mỗi lần từ vài chục đến hàng trăm lít sau đó bán cho các đối tượng muốn mua với giá rẻ hơn giá thị trường khoảng vài ngàn đồng.

N.Thi
.
.
.