Tài xế bị đồng nghiệp đánh ngã xuống đường tử vong

Thứ Bảy, 05/09/2020, 18:24
Trong quá trình tránh, vượt 2 tài xế của 2 xe ô tô khách đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã qua lại với nhau. Long đã dùng tay đấm vào mặt anh Nguyễn Đình Lăng, khiến anh Lăng ngã ngửa về sau, đầu đập xuống lòng đường bê tông tử vong.


Chiều ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Thanh Long (SN 1967), trú tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra, làm rõ về tội cố ý gây thương tích. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h00’ ngày 22/8 Võ Thanh Long điều khiển xe ô tô khách loại 16 chỗ lưu thông theo hướng từ xã Thuận Hà ra xã Đắk N’drung, huyện Đắk Song. Khi đến đường bê tông đoạn qua thôn Đắk Kual 3, xã Đắk N’drung thì có xe ô tô khách loại 12 chỗ do anh Nguyễn Đình Lăng (SN 1973), trú tại xã Đắk N’drung, huyện Đắk Song điều khiển đi ngược chiều. 

Đối tượng Võ Thanh Long.

Trong quá trình tránh, vượt giữa 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã qua lại với nhau. Trong lúc cãi nhau, Long đã dùng tay đấm vào mặt anh Nguyễn Đình Lăng, khiến nạn nhân ngã ngửa về sau, đầu đập trúng vào bề mặt lòng đường bê tông và nằm bất tỉnh. Sau đó, anh Lăng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông và đến ngày 23/8 thì tử vong.

Ngay trong ngày 22/8, Long đã bị lực lượng Công an bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Quỳnh
.
.
.