Tài xế Uber dùng muỗng cướp tài sản của bà bầu

Thứ Hai, 29/08/2016, 12:43
Không có tiền tiêu xài tài xế Uber đã dùng muỗng uống cà phê khống chế hành khách nữ đang mang bầu cướp tài sản...

Ngày 29-8, Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh đã chuyển giao đối tượng Trần Đức Trọng (31 tuổi, quê quán Vĩnh Long) cho Công an quận 1 điều tra xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Khoảng 18h50’ ngày 25-8, chị Bùi Thị B.T (24 tuổi, đang mang thai) đón xe uber do Trọng cầm lái đi từ hẻm 23 Định Tiên Hoàng đến đường Lê Duẩn với giá 54 ngàn đồng. 

Khi đến số 17, Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Trọng điều khiển xe vào trong hẻm sau đó dùng muỗng (loại dùng uống cà phê) khống chế chị T. 

Đối tượng Trọng tại cơ quan điều tra

Trọng yêu cầu chị Tđưa giỏ xách sau đó lục soát và lấy đi  1 ĐTDĐ hiệu Sony cùng 3 triệu đồng. Sau khi cướp, Dũng chở nạn nhân đến đường Thi Sách bỏ nạn nhân xuống đây rồi điều khiển xe lẫn trốn. Chị T đã đến Công an phường Bến Nghé, trình báo.

Từ trình báo của chị T, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 28-8, Công an quận 1 đã bắt được Trọng. Trọng khai cùng một người bạn thuê xe chạy Uber ăn chia được 4 tháng nay. Do cần tiền tiêu xài nên Trọng bất chợt nghĩ đến chuyện cướp tài sản. Số tiền cướp được của chị T, Trọng đã tiêu xài hết.

M.Đ
.
.
.