Tài xế Grabbike dởm cướp xe của “ma men”

Thứ Sáu, 16/06/2017, 01:04
Thấy anh T. đang ngủ dưới lề đường, bên cạnh là chiếc xe tay ga hiệu Airblade, người mặc áo Grabbike dừng xe phá khóa chiếc xe của anh rồi nổ máy bỏ chạy, hành khách đi xe ôm cũng “nhanh nhẹn” phóng xe máy theo…

Khoảng 2h ngày 15-6, tổ Cảnh sát hình sự- Công  an quận 1, TP Hồ Chí Minh tuần tra trên các tuyến đường thuộc trung tâm phát hiện 2 đối tượng, trong đó người cầm lái mặc đồng phục của xe ôm công nghệ (Grabbike) có nhiều biểu hiện khả nghi nên tiến hành đeo bám.

Đến trước số 82, Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, 2 đối tượng thấy anh P.Đ.T. (33 tuổi, ngụ quận 8) đang ngủ dưới lề đường, bên cạnh là chiếc xe tay ga hiệu Airblade. Đối tượng mặc áo Grabbike dừng xe tiếp cận xe tay ga trên phá khóa, nổ máy bỏ chạy về hướng giao lộ Trần Hưng Đạo-Nguyễn Cư Trinh, đối tượng còn lại cũng phóng xe máy theo.

Tổ Cảnh sát hình sự lập tức chia làm 2 hướng truy đuổi và khống chế được cả 2. Tại cơ quan điều tra, đối tượng mặc áo xe ôm Grabbike khai tên Phạm Hòa Bình (42 tuổi, ngụ quận 5, tạm trú Bình Chánh), đối tượng đóng giả hành khách đi xe ôm là Lê Thanh Thuận (29 tuổi, quê Vũng Tàu, tạm trú Bình Chánh).

Hai đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã giả dạng tài xế xe ôm Grabbike dạo quanh các tuyến đường tìm người say xỉn, ngủ trên đường tiếp cận trộm tài sản. Bước đầu xác định, 2 đối tượng này là kẻ cắp chuyên nghiệp, có nhiều tiền án.

M.Đức
.
.
.