TP HCM, một giờ, 2 người bị đâm chết

Thứ Hai, 22/10/2007, 16:33

Khoảng từ 20h đến 21h ngày 20/10, đã có 2 vụ giết người xảy ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh: Anh Hiếu bị một nhóm thanh niên đâm chết còn anh Man bị lái xe ôm tên Sang đâm chết.

Lúc 20h ngày 20/10, tại trước cổng quán karaoke Diễm Hương (số 604 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP HCM), sau khi nhậu xong, nhóm của Phạm Hữu Hiếu (29 tuổi, ngụ quận 9) tính tiền ra về.

Lúc này Huỳnh Quang Nhật (25 tuổi, ngụ quận 2) kêu nhóm Hiếu ra ngoài cổng quán nói chuyện. Vừa ra đến cổng, nhóm của Hiếu bị một nhóm thanh niên nam nữ (chưa rõ lai lịch) chặn đánh.

Hiếu bị một tên trong nhóm trên dùng hung khí đâm vào bụng và chết trên đường đi cấp cứu.

Cùng ngày, lúc 20h40', tại trước số nhà 15/76, xa lộ Hà Nội, KP 6, phường Linh Trung, Thủ Đức, anh Vũ Xuân Man (35 tuổi, ngụ Hải Phòng) mâu thuẫn với Phan Minh Sang (45 tuổi, ngụ Đồng Nai, chạy Honda ôm).

Anh Man đánh Sang ngã xuống đường. Tức mình, Sang rút con dao để trong yên xe ra đâm anh Man một nhát vào ngực trái làm anh Man chết tại chỗ và bỏ trốn

Ng. Phong
.
.
.