TP HCM: Y án 15 năm tù nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT 3

Thứ Tư, 08/12/2010, 09:56
Ngày 7/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng nghị yêu cầu tăng án, cũng như kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên mức hình phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ đối với bị cáo Hồ Thế Thường, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải (GTVT) khu vực 3.

Lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, từ năm 2006, Thường và Tào Trường Minh, nguyên cán bộ trường đã cấu kết với "cò" Nguyễn Văn Lòng làm môi giới, cùng một số đối tượng khác tạo thành một đường dây nhận các hồ sơ thi cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn... không đủ điều kiện thi và bảo đảm thi đỗ để thu lợi bất chính.

Cụ thể, Thường đã đồng ý cho cấp dưới nhận hồ sơ học viên không đủ điều kiện cho học và thi. Đường dây này làm giả tài liệu lừa dối cơ quan, tổ chức Nhà nước để hợp thức hóa hồ sơ cho học viên này rồi thu tiền cao hơn mức cho phép. Tính đến ngày bị phát hiện (tháng 2/2009), Thường lợi dụng chức vụ, quyền hạn ký duyệt cho các hồ sơ không đủ điều kiện dự thi để hưởng lợi số tiền 300 triệu đồng…

Ngoài Thường, xử sơ thẩm trước đó, TAND TP HCM đã xử phạt Nguyễn Văn Lòng 14 năm tù về hai tội đưa hối lộ và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Tào Trường Minh mức án bốn năm tù về hai tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; và 2 bị cáo khác  bị phạt tù treo

H.A.
.
.
.