TP HCM: Phá đường dây ghi đề liên quận

Thứ Ba, 15/01/2008, 19:06
Sau nhiều ngày xác minh, thu thập chứng cứ, ngày 13/1/2008, Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an phối hợp với Công an TP HCM đã đồng loạt ra quân, tiến hành triệt phá đường dây thầu đề liên quận do Đào Quang Hùng và Lê Minh Tâm tổ chức.

Tại số 438/69B đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh (TP HCM) trinh sát bắt quả tang Đào Quang Hùng cùng một số tay em đang nhận phơi đề từ máy fax của các đại lý chân rết đang chuyển về.

Tại địa chỉ số 212/190 đường Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định, quận 1, các trinh sát bắt quả tang Lê Minh Tâm (55 tuổi) một đại lý cỡ lớn của Đào Quang Hùng cũng đang nhận phơi đề qua máy fax.

Tại địa chỉ số 125/163 đường Âu Dương Lân phường 2, quận 8, lực lượng làm nhiệm vụ cũng bắt quả tang Phùng Phú Lộc (37 tuổi) một thầu đề chân rết đang tổ chức ghi số với tang vật gần 100 phơi đề, máy fax đang nhận kết quả ghi đề từ các tay em ở cơ sở gửi.

Qua kiểm tra, Công an thu giữ hàng trăm phơi đề, 856 triệu đồng tiền mặt, USD, euro cùng nhiều máy fax, điện thoại, máy tính tiền và nhiều công cụ phục vụ cho đường dây cờ bạc dưới hình thức ghi số đề…

Đấu tranh khai thác nóng, lực lượng làm nhiệm vụ đã tổ chức, triển khai 12 tổ trinh sát tiến hành khám xét 12 đại lý ghi đề của đường dây tại 5 quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Bước đầu điều tra đã xác định các đại lý trong đường dây đánh đề do Đào Quang Hùng và Lê Minh Tâm cầm đầu. Đây là đường dây cờ bạc hoạt động nhiều năm trên địa bàn các quận 1, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, quận 8 và huyện Hóc Môn, TP HCM.

Tại cơ quan điều tra, Đào Quang Hùng, đường dây cờ bạc dưới hình thức ghi đề được tổ chức hoạt động từ nhiều năm nay với mạng lưới chân rết "Địa chỉ điều hành" của đường dây cờ bạc dưới hình thức ghi số đề này cũng thường xuyên thay đổi địa chỉ để tránh sự phát hiện của Công an và các cơ quan chức năng. Mỗi ngày, số tiền thắng, thua của đường dây thầu đề liên quận này lên đến hàng tỷ đồng.

Kết quả khám xét, Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an đã tạm giữ hơn 21 đối tượng liên quan, trong đó có kẻ cầm đầu đường dây là Đào Quang Hùng, Lê Minh Tâm và các "đại lý" đánh đề cỡ lớn của đường dây  cùng nhiều tang vật phục vụ cho đường dây cờ bạc này.

Hiện vụ việc được chuyển đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP HCM thụ lý. Cục CSĐT tội phạm về TTXH tiếp tục phối hợp đấu tranh khai thác mở, củng cố chứng cứ để phục vụ cho công tác xét xử sau này

Phương Nam
.
.
.