TP HCM: Hơn 5.000 đĩa VCD trôi nổi

Thứ Sáu, 29/12/2006, 15:17
Ngày 27/12, QLTT Tân Bình phối hợp với Công an phường 11, quận Tân Bình phát hiện trước nhà số 102 Ca Văn Thỉnh, phường 11, quận Tân Bình một lượng lớn đĩa VCD không có tem kiểm soát theo quy định.

Ông Phạm Đình Sỹ (thường trú tại Khánh Hoà) thừa nhận là chủ của lượng hàng trên (3.990 đĩa). Qua quá trình làm việc, ông Sỹ đã tiếp tục nộp 1.220 đĩa VCD cho Công an phường 11.

Tổng số đĩa VCD mà cơ quan chức năng thu giữ được (2 lần) của ông Sỹ là 5.210 đĩa đều không có dán tem kiểm soát theo quy định và không có chứng từ nguồn gốc

PV
.
.
.