TP HCM: Chuyến đi cướp đầu tiên đã bị “tóm”

Thứ Sáu, 01/11/2013, 18:30
Ngày 1/11, Công an quận 1 cho biết đang tạm giữ hai đối tượng Lưu Quốc Cường (23 tuổi, ngụ quận 4) là kẻ cầm lái và Đinh Thanh Đời (16 tuổi, ngụ Cầu Ông Lãnh, quận 1) để điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, Khoảng 20h ngày 31/10, Cường điều khiển xe gắn máy biển số 51Z7-0376 chở Đời dạo quanh nhiều tuyến đường thuộc địa bàn quận 1 tìm “con mồi” để cướp kiếm tiền tiêu xài. Khi đến giao lộ Nguyễn Thái Học – Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) Cường phát hiện chị Vũ Thị Trang (20 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đang đi bộ nghe điện thoại nên Cường vòng xe lên phía trước để đời đi bộ lại phái chị Trang. Khi thấy chị Trang sơ hở, Đời giật chiếc điện thoại hiệu Sam Sung trên tay chị Trang nhưng giật hụt. Chị Trang truy hô, Đời bỏ chạy và nhảy lên xe Cường đang đứng đợi sẳn để tẩu thoát.

Cường và Đời tại CQĐT.

Tuy nhiên mọi hành động của hai đối tượng này đều nằm trong tầm kiểm soát của Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm- Công an quận 1. Khi hai đối tượng bỏ chạy cũng là lúc các chiến sĩ tăng ga truy đuổi và qua nhiều tuyến đường, tổ trinh sát đã áp sát được hai đối tượng đưa về trụ sở.

Tại cơ Cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên vừa gặp nhau buổi sáng tại đường Nguyễn Thái Học, quận 1 hai đối tượng rủ nhau lập kế hoạch đi cướp. Tuy nhiên mới thực hiện phi vụ đầu tiên hai đối tượng đã bị bắt

M.Phong
.
.
.