TP HCM: Bắt thủ phạm vụ trộm 300 triệu đồng và 6.000 USD

Chủ Nhật, 14/05/2006, 07:36
Từ dấu vết duy nhất là chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia mà thủ phạm làm rớt tại hiện trường vụ trộm, Công an quận 11 đã bắt được tên Tâm, kẻ gây ra vụ trộm 300 triệu đồng  và 6.000 USD, khi hắn đang ở khu vực phía sau Công viên văn hóa Đầm Sen.

2h ngày 28/2, trong lúc lang thang quanh khu vực phường 3, quận 11, Nguyễn Văn Tâm phát hiện cửa trên lầu nhà số 152/54/41M Lạc Long Quân của vợ chồng ông Đặng Tường và bà Phan Thị Kim Diệu không đóng. Tâm đã đột nhập lên lầu, vào nhà thấy chùm chìa khóa để trên bàn Tâm liền lấy vào phòng mở tủ, trộm tiền.

Khoảng 20 phút sau, Tâm theo lối cũ thoát ra. Trong lúc loay hoay Tâm té xuống đất, bà Diệu nghe tiếng động, liền thức dậy và tri hô. Tên Tâm đã kịp thời tẩu thoát. Tại cơ quan Công an, ông Tường và bà Diệu khai báo bị mất trộm khoảng 300 triệu đồng và 6.000 USD, đây là tiền của người thân ở nước ngoài gửi về.

Sau khi xem xét hiện trường, Đội CSĐT tội phạm và TTXH quận 11 lần theo dấu vết duy nhất là chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia mà thủ phạm làm rớt tại hiện trường vụ trộm. Từ đây, Công an quận 11 truy tìm chủ của các số điện thoại lưu trong máy. Sau một thời gian đấu tranh, khai thác cuối cùng chủ một số máy thuê bao đã cung cấp thông tin về chủ nhân của chiếc ĐTDĐ. Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 11/5, trinh sát Công an quận 11 đã bắt được tên Tâm khi hắn đang ở khu vực phía sau Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Theo hồ sơ quản lý nhân thân tại địa phương, Nguyễn Văn Tâm là một đối tượng từng có tiền sự "Gây rối trật tự công cộng" năm 2003 và buộc đưa đi học tập cải tạo 2 năm ở Trường giáo dưỡng Tam Phước, Đồng Nai. Trở về địa phương vào giữa năm 2005, Tâm xin làm bốc xếp.

Tại CQĐT, Tâm thừa nhận hắn chính là thủ phạm vụ trộm tại nhà số 152/54/41M Lạc Long Quân vào rạng sáng 28/2. Tâm cho biết, dùng số tiền trộm được đem đi tiêu xài, chia một ít cho người thân và một phần gửi cho Trần Văn Hòa (246 Vành Đai Trong, phường Bình Đông B, quận Bình Tân), là chủ nơi Tâm làm bốc xếp.

Qua khai thác bước đầu, Hòa khai Tâm đem đến một bọc tiền nhờ Hòa giữ giùm 66.000.000 đồng và 4.000 USD. Với số tiền này Hòa sử dụng chơi cá độ bóng đá, hiện chỉ còn 13.000.000 đồng.

Ngày 11/5, Công an quận 11, TP Hồ Chí Minh đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Tâm (19 tuổi, ngụ tại 247/82/4E Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP Hồ Chí Minh) với tội danh "Trộm cắp tài sản"

K.Dung
.
.
.