Sử dụng giấy tờ đất giả để lừa lấy tiền người mua đất

Thứ Tư, 03/02/2021, 18:43
Đến ngày hẹn công chứng với người mua đất, đối tượng Quang nảy sinh ý định nhờ người khác làm giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) giả để đưa cho người mua đất rồi tiếp tục nhận thêm 115 triệu đồng của người này.

Chiều 3/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Tấn Quang (SN 1974, trú tại xã Vinh An, huyện Phú Vang) về hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Công an huyện Phú Vang đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Phạm Tấn Quang (thứ 2 từ phải sang).

Theo cơ quan Công an, vào tháng 4/2020, Quang nhận tiền đặt cọc 70 triệu đồng để bán lô đất cho một người trú tại TP Huế với cam kết sau một tháng sẽ ra Văn phòng công chứng để sang tên trên giấy tờ đất. Tuy nhiên sau đó đối tượng Quang lại mang giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) của mảnh đất trên thế chấp với số tiền 600 triệu đồng vay vốn làm ăn.

Đến ngày hẹn công chứng với người mua đất, đối tượng Quang nảy sinh ý định nhờ người khác làm giấy CNQSDĐ giả để đưa cho người mua đất rồi tiếp tục nhận thêm 115 triệu đồng của người này.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Quang.

Ngày 16/11/2020, Quang và người mua đất đến cơ quan có thẩm quyền ký công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên qua kiểm tra, cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện giấy CNQSDĐ có dấu hiệu làm giả nên đã gửi hồ sơ đến cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Vang trưng cầu giám định. 

Qua giám định, cơ quan Công an xác nhận giấy CNQSDĐ trên là giả nên tiến hành bắt giữ Quang để phục vụ công tác điều tra.


Anh Khoa
.
.
.