Sòng bạc poker thu tiền xâu hơn 1 tỷ đồng mỗi tháng

Thứ Tư, 23/05/2018, 10:49
Ngày 23-5, Công an TP HCM cho biết, Phòng PC45 phối hợp cùng Phòng cảnh sát QLHC về TTXH và Công an quận 3 triệt phá ổ đánh bài poker ăn tiền tại Câu lạc bộ Brigde và Poker Center đặt tại tầng 9, khách sạn Lotus, 120, CMT8, quận 3 TP HCM.


Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan Công an lập biên bản đối với 71 đối tượng liên quan, trong đó có 1 người quốc tịch Phần Lan, 1 quốc tịch pháp và 2 người quốc tịch Mỹ.

Tang vật thu giữ tại quầy thu ngân gồm hơn 273 triệu đồng, 1.750USD có trong két sắt của câu lạc bộ; hơn 100 triệu đồng là tiền “boa” của nhân viên, 2 bộ máy vi tính, 4 bàn chuyên dụng để đánh bài poker, 20 bộ bài poker, 1.175 phỉnh các loại, 50 thẻ hội viên chưa qua sử dụng…

Các con bạc bị bắt giữ

Tại phòng VIP 2 và 3 thu 101 phỉnh các loại mệnh giá tương đương số tiền 29 triệu đồng, 4 bộ bài poker đang chơi. Ngoài ra tạm giữ trong người các đối tượng hơn 448 triệu đồng, 2.050USD, 2218 phỉnh các loại tương đương 246 triệu đồng, 3 thẻ ngân hàng, 9 thẻ hội viên poker, 1 máy laptop, 39 điện thoại di động các loại.

Câu lạc bộ nói trên trực thuộc Công ty cổ phần thể thao Trí Tuệ Bridge & Poker Sài Gòn có trụ sở chính ở tầng 8, số 3, Phan Văn Đạt, phường Bến Nghé, quận. Câu lạc bộ có 1 sảnh chung và 2 phòng Vip. Tại sảnh chung có đặt 10 bàn chơi poker, trong mỗi phòng Vip có 1 bàn chơi poker.

Trung bình mỗi ngày có 4 bàn chơi với số con bạc từ 30-40 người. Các con bạc khi tham gia chơi bắt buộc phải đổi tiền ra phỉnh để đặt cược, mỗi 1 điểm phỉnh tương đương 1.000 đồng và phải chịu tốn phí 10% trên số tiền cần đổi.

Và đến khi con bạc cần đổi phỉnh ra tiền cũng phải chịu phí 10% thêm một lần nữa. Mỗi bàn đánh đều có nhân viên phục vụ chia bài và hưởng tiền “boa” từ các con bạc. Có tối đa 9 con bạc chơi trong một bàn, số tiền cá cược có lúc lên đến 500 triệu đồng.

Tang vật thu giữ tại CQĐT.

Sòng bạc nói trên do đối tượng Đặng Văn Quý (45 tuổi; ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) đứng ra tổ chức. Quý khai, sòng bạc hoạt động từ tháng 4-2018, mỗi ngày hoạt động từ 14-23h, có 15 nhân viên chia bài hoạt động theo ca. Trung bình mỗi ngày Quý thu lợi bất chính từ 30-50 triệu đồng.

Qua phân loại, cơ quan Công an lập hồ sơ khởi tố 10 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và 24 đối tượng về hành vi đánh bạc. 

Trước vụ việc này không lâu, PC45, Công an TP HCM khám phá tổ chức đánh bạc tương tự tại Câu lạc bộ Poker Đại Việt ở số 105, Tôn Dật Tiên, P.Tân Phú, Q.7, bắt giữ 27 đối tượng, trong đó có 1 người Hàn Quốc và 1 Việt kiều Pháp. Toàn bộ tang vật thu giữ tại sòng bạc này là hơn 1 tỷ đồng cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc.

M.Hải
.
.
.